1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Huyền thoại cầu lông Lee Chong Wei bị ung thư

(Dân trí) - Theo xác nhận của Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Malaysia, VĐV Lee Chong Wei bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn 1.

Làng cầu lông thế giới vừa đón nhận tin sốc khi tượng đài Lee Chong Wei đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn 1. Thông tin trên đã được Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Malaysia, Datuk Seri Norza Zakaria xác nhận trước báo giới.


Lee Chong Wei bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn 1

Lee Chong Wei bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn 1

Ông cho biết: “Lee Chong Wei đang ở Đài Bắc (Trung Quốc) để chữa trị ung thư mũi. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Cậu ấy đang nghỉ ngơi trong sự chăm sóc của gia đình và người thân. Thay mặt Lee Chong Wei, tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã cầu nguyện cho cậu ấy.

Hy vọng các bạn tôn trọng quyền riêng tư của Lee Chong Wei. Chúng tôi sẽ liên lạc thường xuyên với Lee Chong Wei và sẽ hỗ trợ tối đa cho cậu ấy”.

Cách đây vài tháng, Liên đoàn cầu lông Malaysia đã tuyên bố rằng Lee Chong Wei sẽ ngừng thi đấu một thời gian vì mắc chứng rối loạn hô hấp. Điều đó khiến cho anh không thể tham dự Asiad 2018.

Hiện tại, Lee Chong Wei đang xếp thứ 4 thế giới trong bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Trong quá khứ, anh từng thống trị môn thể thao này khi ngự trị trên đỉnh cao 199 tuần liên tiếp từ 21/8/2008 đến 14/6/2012. Dù vậy, ở tuổi 35, Lee Chong Wei đã không còn giữ được đỉnh cao phong độ.

H.Long