1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huy Hoàng là VĐV châu Á duy nhất trong top 20 nội dung bơi 800m Olympic

(Dân trí) - Không thể vào chung kết nội dung bơi 800m tự do nam, nhưng kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vẫn là VĐV duy nhất của châu Á nằm trong top 20 ở nội dung này.

Thành tích của Huy Hoàng ở đợt bơi thứ hai, vòng loại nội dung 800m tự do vào hôm qua (27/7) là 7 phút 54 giây 16, xếp thứ nhì ở đợt bơi này, chỉ sau một VĐV của New Zealand.

Tuy nhiên, do ở các đợt bơi khác, thuộc vòng loại nội dung 800m tự do nam, các VĐV quá mạnh, nên thành tích vừa nêu của Huy Hoàng chỉ xếp thứ 20/33 VĐV tranh tài. Thành tích này không thể giúp anh lọt vào đợt bơi chung kết.

Mặc dù không lọt vào chung kết, nhưng thành tích Huy Hoàng vẫn giúp anh xếp đầu trong nhóm các VĐV châu Á, vì không có kình ngư nào của châu Á nằm trong top 20 của nội dung bơi 800m tự do nam.

Huy Hoàng là VĐV châu Á duy nhất trong top 20 nội dung bơi 800m Olympic - 1

Huy Hoàng là VĐV châu Á có thành tích tốt nhất ở nội dung bơi 800 m tự do nam.

Rủi ro cho Huy Hoàng là anh chưa thể chạm đến thành tích tốt nhất của mình, đó là 7 phút 50 giây 20 hồi Olympic trẻ tại Argentina năm 2018. Thành tích cách nay ba năm của Huy Hoàng tốt hơn nhiều so với thành tích mà anh vừa giành được ở Olympic Tokyo 2020. 

VĐV bơi các cự ly dài hàng đầu của Việt Nam không may khi gần hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Huy Hoàng không những không thể thi đấu quốc tế, mà còn hầu như chỉ "tập chay" ở trong nước.

Thậm chí, có thời điểm, do chuyên gia người Trung Quốc về nước về không thể trở lại Việt Nam ngay được, hồi cuối năm 2019, cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên Huy Hoàng phải tập… online mà thiếu chuyên gia bên cạnh.

Đấy chính là lý do mà thành tích của VĐV này bị ảnh hưởng, không thể chạm đến thành tích tốt nhất mà mình từng có được, thậm chí kém luôn thành tích tốt thứ hai mà Huy Hoàng từng đạt được tại giải vô địch thế giới hồi tháng 7 năm 2019, với 7 phút 52 giây 74.

Mặc dù vậy, với việc Huy Hoàng là VĐV châu Á duy nhất nằm trong top 20 nội dung 800 m tự do nam Olympic, kình ngư này vẫn còn triển vọng phát triển trong tương lai, nhất là ở các đại hội ở châu Á như Asian Games và SEA Games.

Ngoài ra, nếu điều kiện tập luyện tốt hơn sau dịch Covid-19, Huy Hoàng hứa hẹn sẽ phát triển tốt hơn nữa cho kỳ Olympic tiếp theo, sau đây 3 năm.

Còn tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng vẫn còn thi đấu ở nội dung bơi tự do 1.500 m nam. Vòng loại của nội dung này sẽ diễn ra vào ngày 30/7 tới đây. Có 29 VĐV tham dự vòng loại nội dung nói trên.

Riêng thành tích tốt nhất của Huy Hoàng ở nội dung 1.500 m tự do nam là 14 phút 58 giây 14, từng giúp anh giành HCV SEA Games 30 vào cuối năm 2019.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo