Hùng Dũng: "Để trở thành ngôi sao thì cần hội tụ nhiều yếu tố"

An An

(Dân trí) - Trước tài năng nhí của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang cùng các học sinh trường Trung học cơ sở và tiểu học Bắc Giang, các ngôi sao Hà Nội FC đã có những chia sẻ đầy tâm huyết.

Sáng 15/9, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang (thành phố Bắc Giang), các cầu thủ tại Hà Nội FC gồm: Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Toàn, Văn Chuẩn, Văn Trường, Minh Hiếu đã dành thời gian truyền cảm hứng, không chỉ cho các học viên của trung tâm mà còn là những học sinh của hai trường Trung học cơ sở và tiểu học Bắc Giang.

Hùng Dũng: Để trở thành ngôi sao thì cần hội tụ nhiều yếu tố - 1

Chủ tịch Hà Nội FC - ông Đỗ Vinh Quang.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết trải lòng: "Tôi rất vui khi có mặt ở chương trình Strong Việt Nam và được gặp các em học sinh tại Bắc Giang. Với tư cách một người theo nghề cầu thủ bóng đá, tôi rất vui khi được thi đấu cho Hà Nội FC. Tôi đã ở đây nhiều năm, giành những danh hiệu. Với tôi, năm 2018 thật sự đáng nhớ và thành công. Toàn đội Hà Nội FC đã thi đấu xuất sắc với chuỗi trận bất bại. Chúng tôi vô địch từ Cúp Quốc gia đến V-League.

Hãnh diện hơn, những gương mặt của Hà Nội FC, trong đó có tôi, trở thành một phần trong chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Sau đó, tôi cũng đã vinh dự được giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Thật sự, phải rất nỗ lực, đam mê, kiên trì thì mới có thể nhận được giải thưởng cá nhân quý giá nhất trong đời cầu thủ".

Hùng Dũng: Để trở thành ngôi sao thì cần hội tụ nhiều yếu tố - 2

Văn Quyết và các cầu thủ Hà Nội FC chia sẻ về cảm hứng bóng đá với các em học sinh Bắc Giang.

Văn Quyết dành lời khuyên cho các cầu thủ trẻ: "Các bạn đừng vội vàng nghĩ rằng sau này mình sẽ lập tức trở thành ngôi sao hay một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Hãy là cầu thủ tử tế trước khi trở thành ngôi sao. Chúng ta hãy là người tốt, học thật giỏi và luôn đam mê, quyết tâm với bóng đá. Trong 6 cầu thủ chúng tôi ở đây, mỗi một người là một vị trí.

Nhưng tất cả đều có cùng một xuất phát điểm. Chúng tôi cũng chưa bao giờ  nghĩ rằng sẽ thành cầu thủ nổi tiếng mà đổi lại luôn trăn trở làm sao tập luyện tốt, thi đấu tốt, cống hiến hết mình cho CLB. Tôi hy vọng các bạn ở đây sẽ cố gắng hết mình và một ngày nào đó trở thành những cái tên kế cận cho Hà Nội FC và ĐTQG trong tương lai".

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đồng tình: "Để trở thành ngôi sao thì cần hội tụ nhiều yếu tố. Vậy thì các bạn hãy cứ đơn giản rằng mình làm sao để sống thật tốt, nuôi dưỡng đam mê, nhiệt huyết sân cỏ. Với bản thân Hùng Dũng, tôi may mắn khi ngay ở thời điểm lên đội 1, tôi được ở cùng phòng với anh Văn Quyết. Kế đến, tôi gặp những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng. Với tôi, dù là ngôi sao hay không thì điều quan trọng nhất vẫn là đóng góp cho bóng đá nước nhà".

Hùng Dũng: Để trở thành ngôi sao thì cần hội tụ nhiều yếu tố - 3

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Đỗ Hùng Dũng kể lại kỷ niệm mà anh cảm thấy khó khăn và đáng nhớ nhất khi làm cầu thủ bóng đá, với các bạn nhỏ tại Bắc Giang.

Trong khuôn khổ chương trình Strong Việt Nam do Hà Nội FC tổ chức tại Bắc Giang, 6 cầu thủ Hà Nội FC gồm Văn Trường, Hùng Dũng, Văn Quyết, Nguyễn Bá Minh Hiếu, Văn Chuẩn và Văn Toàn đã truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ ở Trung tâm đào tạo bóng đá và học sinh trường Trung học cơ sở, tiểu học của thành phố.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ và khó khăn nhất khi làm cầu thủ bóng đá, Đỗ Hùng Dũng bồi hồi nhớ lại: "Nói về khó khăn thì nhiều lắm. Nhớ lại thời điểm mới 10-12 tuổi như các bạn ở đây, tôi cũng phải xa gia đình. Thật sự là rất nhớ bố mẹ. Khi phải xa gia đình, tôi phải tự giặt quần áo sau mỗi buổi tập. Thật sự nếu ở nhà thì chắc gì mình đã phải giặt.

Đó có thể xem là thử thách đầu tiên khi bạn phải tự lo cuộc sống cho bản thân, tự lo ăn uống hay gấp chăn màn. Hy vọng các bạn trẻ ở đây sẽ được hỗ trợ tốt hơn khi bắt đầu với bóng đá. Tôi tin các thầy trong Ban huấn luyện sẽ giúp các bạn vượt qua khó khăn. Sau khoảng 3-4 tháng, các cầu thủ trẻ cũng bắt đầu với một cuộc sống tự lập như vậy".

Tiền vệ trẻ mới được Hà Nội FC đăng ký ở mùa giải năm nay, Nguyễn Văn Trường tâm sự: "Khi đến với bóng đá, tôi cũng rất bỡ ngỡ. Nhưng với sự dìu dắt của các anh, bản thân tôi dần trưởng thành để có được như ngày hôm nay. Thật sự rất vui khi tôi được sát cánh với chính thần tượng của mình. Đó là Nguyễn Văn Quyết".

Hùng Dũng: Để trở thành ngôi sao thì cần hội tụ nhiều yếu tố - 4

Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu của Hà Nội FC truyền cảm hứng: "Ban đầu, tôi cũng cảm thấy nghề thủ môn khá thiệt thòi. Bởi khi các đồng đội tập chơi với trái bóng thì mình phải bay, ngã, đổ người để tìm kiếm kỹ năng nhất định. Nhưng đó cũng là niềm đam mê và tạo ra một cảm hứng riêng cho thủ môn. Khi được lên đội 1 Hà Nội FC năm 2018, tôi cảm thấy rất vui khi được chơi bên cạnh những đàn anh mà mình hâm mộ. Tôi hiểu rằng nếu mình kiên trì, tích cực tập luyện thì sẽ đạt được kết quả như mong muốn".

Tiền vệ Đậu Văn Toàn khép lại: "Tôi rất may mắn khi được gia đình nói riêng và dòng họ nói chung ủng hộ. Cho đến hiện tại, tôi cảm thấy trân trọng bóng đá, vì đó là niềm đam mê và lẽ sống của mình. Thật sự không thể tuyệt vời hơn khi mình được đi trên đúng con đường của bản thân".

Sau quãng thời gian gián đoạn vì Covid-19, chương trình Strong Vietnam (Việt Nam vững mạnh) do T&T Group và Hanoi FC khởi xướng đã trở lại với cuộc giao lưu đầy ý nghĩa giữa các cầu thủ Hà Nội với khoảng 400 em học sinh của trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang.

Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức trước lễ khánh thành Trung tâm đạo tạo bóng đá trẻ Bắc Giang, một cơ sở đào tạo bóng đá trẻ vệ tinh của CLB Bóng đá Hà Nội. Tại buổi giao lưu, BTC Strong Vietnam đã trao 20 suất học bổng cho học sinh của 2 trường Tiểu học và THCS Ngô Sĩ Liên, nơi các học viên của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Bắc Giang sẽ theo học văn hóa.

"Strong Vietnam" là chương trình trách nhiệm xã hội mang ý nghĩa nhân văn được Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội phối hợp triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm đầu tiên triển khai (năm 2019), Strong Vietnam đã đến được 5 trường THCS trên địa bàn Thủ đô gồm: Trường THCS Phù Đổng, trường THCS Vietnam - Algeria, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, trường THCS Marie Cuire và trường THCS Nam Trung Yên. Strong Vietnam sau đó đã chiến thắng giải thưởng chương trình Trách nhiệm Xã hội (CSR) xuất sắc nhất tại lễ trao Giải thưởng Quốc Gia truyền thông & quan hệ công chúng hồi tháng 7/2020.

Với mục tiêu góp phần tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho đất nước, thông qua các hoạt động giao lưu truyền cảm hứng của dàn sao CLB bóng đá Hà Nội, Strong Việt Nam đã góp phần lan tỏa thông điệp giàu ý nghĩa: "Luôn tự tin, nuôi ước mơ, hoài bão và sẵn sàng học hỏi, từng bước thực hiện, vì một Việt Nam vững mạnh".