1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Huấn luyện viên đội bóng ở Ukraine thiệt mạng vì giao tranh

Sông Lam

(Dân trí) - CLB bóng đá hàng đầu của Ukraine, Shakhtar Donetsk thông báo một huấn luyện viên đội trẻ đã qua đời sau khi trúng đạn từ các cuộc giao tranh.

CLB Shakhtar Donetsk ở Ukraine xác nhận huấn luyện viên thuộc đội trẻ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự Ukraine.

"Một trong những nhân viên của chúng tôi đã thiệt mạng, anh ấy là huấn luyện viên đội trẻ. Anh ấy bị trúng mảnh đạn", Giám đốc điều hành Shakhtar Serhyi Palkin xác nhận vào tối qua (3/3).

Huấn luyện viên đội bóng ở Ukraine thiệt mạng vì giao tranh - 1

Giám đốc điều hành CLB Shakhtar Donetsk Serhyi Palkin xác nhận một huấn luyện viên đội trẻ của câu lạc bộ đã thiệt mạng vì giao tranh.

Shakhtar là một trong những CLB hàng đầu của Ukraine và hiện đang kém ngôi đầu bảng 2 điểm. Giải đấu tại Ukraine hiện đã bị hoãn vô thời hạn.

Ngoài HLV đội trẻ của Shakhtar Donetsk thiệt mạng thì trước đó Hiệp hội cầu thủ bóng đá toàn cầu (FIFPRO) cũng thông báo hai cầu thủ bóng đá của Ukraine qua đời. Vitalii Sapylo, 21 tuổi và Dmytro Martynenko, 25 tuổi, đã mất mạng trong trận chiến và trở thành những người đầu tiên của bóng đá Ukraine thương vong vì giao tranh.

Đáng chú ý, vận động viên (VĐV) trượt tuyết chuyên nghiệp Yevhen Malyshev của Ukraine cũng thiệt mạng khi đang chiến đấu nhằm ngăn cản binh sĩ Nga tiến vào thủ đô Kiev. VĐV 20 tuổi là thành viên của đội tuyển trẻ của Ukraine nhưng đã gác lại sự nghiệp để nhập ngũ chiến đấu.