1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hôm nay, Ánh Viên xuất trận tại giải vô địch thế giới

(Dân trí) - Sau khoảng 1 tháng tập luyện, chiều nay, Ánh Viên sẽ chính thức tranh tài tại giải bơi vô địch thế giới, sẽ diễn ra ở Kazan (Nga) từ ngày 2-9/8.

Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu thế giới, thu hút sự tham dự của rất nhiều VĐV xuất sắc của các quốc gia phát triển ở môn bơi. Tham dự giải này, đội tuyển bơi lội Việt Nam góp mặt 4 VĐV. Cùng với Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn có 3 VĐV khác tham dự giải là Lâm Quang Nhật, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi.

Trong các gương mặt này, Ánh Viên được chú ý nhất, bởi VĐV người Cần Thơ vừa có một kỳ SEA Games rất thành công. Ánh Viên giành tới 8 HCV, 8 kỷ lục cá nhân tại SEA Games 28. Kình ngư 18 tuổi cũng đã giành tới 3 chuẩn A tham dự Olympic các nội dung 200m hỗn hợp, 400m tự do và 400m hỗn hợp.

 

Ánh Viên được kỳ vọng tạo nên đột biến ở giải thế giới
Ánh Viên được kỳ vọng tạo nên đột biến ở giải thế giới

 

Tại giải VĐTG 2015, Ánh Viên sẽ thi đấu 3 nội dung thế mạnh là 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m tự do. Dù các nội dung này đã giúp cô gặt hái thành công tại SEA Games 28, nhưng ở giải vô địch thế giới lại hoàn toàn khác. Đó là việc Ánh Viên sẽ phải cạnh tranh huy chương với rất nhiều đối thủ mạnh, điều đó cũng khiến VĐV người Việt Nam sẽ phải chiến thắng được chính mình trong mỗi cuộc thi.

Về mặt chuyên môn, các thế mạnh của Ánh Viên có thể đứng đầu Đông Nam Á, nhưng ra thế giới lại hoàn toàn không có “số má”.

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bơi thế giới (FINA), kình ngư người Cần Thơ đứng thứ 20 nội dung 400 m tự do, 24 ở 400 m hỗn hợp và 29 ở 200 m hỗn hợp. Điều đó cho thấy khả năng cạnh tranh huy chương của Ánh Viên với các đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết: “Chúng tôi đặt niềm tin vào 2 nội dung sở trường mà em từng giành HCĐ Asiad 2014 là 200m ngửa (thành tích 2 phút 12 giây 25), 400m hỗn hợp (thành tích 4 phút 39 giây 65). Hy vọng tại Nga, Ánh Viên có thể vượt qua chính mình, tiệm cận HCĐ thế giới”.

Theo lịch thi đấu, Ánh Viên sẽ thi 200m hỗn hợp vào ngày 2/8 và hai ngày sau tranh tài ở nội dung 200m tự do. Ánh Viên sẽ thi đấu nốt nội dung cuối của mình là 400m hỗn hợp vào ngày 9/8.

An An