1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Xuân Vinh: “Tôi quá hạnh phúc”

(Dân trí) - Phát biểu ngay sau khi giành tấm huy chương vàng lịch sử, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã vô cùng hạnh phúc. Xạ thủ 41 tuổi muốn dành tặng tấm huy chương vàng này cho tất cả người dân Việt Nam.

Trái ngược với Olympic 2012, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu điềm tĩnh và bản lĩnh hơn thế giới. Bằng chứng, ở lượt đấu cuối, khi bị đối thủ nước chủ nhà Felipe Almeida Wu “gây sức ép” với cú bắn rất tốt, đạt 10,1 điểm, Hoàng Xuân Vinh vẫn vô cùng điềm tĩnh (dù phải cần tới 10,4 điểm để giành huy chương vàng).

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hạnh phúc khi mang vàng về cho Việt Nam
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hạnh phúc khi mang vàng về cho Việt Nam

Cuối cùng, sau một hồi ngắm khá lâu, xạ thủ 41 tuổi đã giành tấm huy chương vàng lịch sử cho đoàn thể thao Việt Nam. Đồng thời, với thành tích 202,5 điểm, Hoàng Xuân Vinh cũng phá kỷ lục Olympic.

Trả lời phỏng vấn tờ AP ngay sau khi giành tấm huy chương vàng, xạ thủ Việt Nam đã hãnh diện cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc khi mang tấm huy chương vàng về cho đất nước Việt Nam. Đây là khoảng khắc vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời tôi”.

Bên cạnh đó, Hoàng Xuân Vinh cũng thừa nhận đã vượt qua được áp lực của từ những người hâm mộ nước chủ nhà. Anh cho biết: “Tôi thấy được sự hạnh phúc của những người hâm mộ nước chủ nhà (trước lượt bắn cuối cùng). Thế nhưng, tôi chỉ tập trung vào cú bắn quyết định của mình”.

Trong khi đó, đối thủ người Trung Quốc, Pang Wei (giành Huy chương đồng) rất nuối tiếc khi thất bại trước Hoàng Xuân Vinh. Anh nói: "Mục tiêu của tôi là giành Huy chương vàng nhưng tôi đã thi đấu không tốt ở những lượt bắn đầu tiên".

H.Long

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016