1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Takashi hạnh phúc với trận thắng đầu tiên cùng đội nữ Việt Nam

(Dân trí) - Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Takashi với đội tuyển nữ Việt Nam, và trận đầu cũng là chiến thắng dành cho HLV người Nhật. Chính ông Takashi cho biết ông hạnh phúc với trận thắng này, cho dù đội vẫn còn những điểm cần khắc phục.

“Trận đấu đầu tiên của tôi với đội tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi quốc tế quả là khó khăn. Nhưng tôi hạnh phúc với chiến thắng mà chúng ta vừa có được”,  HLV Takashi đã mở đầu như thế khi nói về chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam.

“Chúng ta bị thua 2 bàn từ những tình huống cố định. Đây là điều mà chúng ta chưa chú trọng tập nhiều trong giai đoạn vừa qua. Và đấy sẽ là những điều mà đội tuyển cần lưu ý trong những buổi tập tới”, HLV Takashi nói thêm.

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ nữ Việt Nam, ảnh: Quang Thắng
Niềm hạnh phúc của các cầu thủ nữ Việt Nam, ảnh: Quang Thắng

Ngoài chuyện để thua 2 bàn từ những tình huống cố định, đội tuyển nữ Việt Nam còn thể hiện nhiều điểm yếu về mặt thể lực trước Myanmar, nhất là ở khả năng tranh chấp tay đôi. Về vấn đề này, HLV Takashi chia sẻ: “Đúng là trong giai đoạn vừa rồi, tôi chủ yếu tập trung cho các cầu thủ rèn chiến thuật, tập những bài sao cho phù hợp nhất với các cầu thủ, chứ chưa chú ý lắm đến thể lực. Dù vậy, thể lực của chúng ta cũng chưa đến mức đáng báo động”.

“Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn khán giả TPHCM đã ủng hộ chúng tôi, cảm ơn các VĐV vì họ đã làm việc vất vả để hướng đến chiến thắng”, vị HLV người Nhật chốt lại phần họp báo của mình.

Trong khi đó, HLV Thet Thet Win của Myanmar cho biết: “Đây là trận đấu tốt. Dù thất bại, nhưng tôi hài lòng về các cầu thủ. Trước giải, chúng tôi không có nhiều trận đấu để cọ xát, nên khâu dứt điểm không tốt, khả năng tận dụng cơ hội không cao”.

“Tôi tin rằng khả năng này sẽ được cải thiện khi chúng tôi đá những trận tiếp theo. Những trận đấu tiếp theo của Myanmar tại giải, chúng tôi sẽ chơi hiệu quả hơn” – bà Thet Thet Win chốt lại.

Kim Điền
Ghi