HLV Takashi đã xoay vòng đội tuyển nữ Việt Nam như thế nào?

(Dân trí) - HLV của đội tuyển nữ Việt Nam, ông Takashi cho biết chủ trương của ông là xoay vòng các cầu thủ ở giải Đông Nam Á. Với ông, mọi cầu thủ đều quan trọng như nhau, đều cần thiết cho đội tuyển cho chiến dịch tìm đến ngôi hậu Đông Nam Á.

Mỗi trận một đội hình

Cũng giống như đồng nghiệp và đồng hương Miura đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam, HLV Takashi (Nhật Bản) đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ cũng thường xuyên bố trí những đội hình khác nhau, trong những trận đấu khác nhau.

Trong 3 trận đã qua của đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm nay, mỗi trận vị HLV người Nhật sắp một đội hình xuất phát khác nhau, không trận nào giống trận nào.

Trong ngày ra quân gặp đối thủ đáng ngại nhất ở bảng B là Myanmar, HLV Takashi thậm chí còn không cần dùng đến tân quả bóng vàng Việt Nam 2014 Tuyết Dung. Ở trận đấy, ông Takashi dùng Nguyễn Thị Liễu làm người dẫn dắt lối chơi cho toàn đội.

Đến trận thứ 2, gặp Malaysia, vị HLV người Nhật không xài Minh Nguyệt, tiền đạo thuộc vào loại kỳ cựu nhất của bóng đá nữ Việt Nam vào lúc này, không dùng thủ môn Kiều Trinh, rồi dùng Nguyễn Thị Muôn làm nhạc trưởng.

HLV Takashi đã xoay vòng đội tuyển nữ Việt Nam như thế nào?
Đội tuyển nữ Việt Nam đang thực hiện chính sách xoay vòng cầu thủ tại giải Đông Nam Á (ảnh: Quang Thắng)

Trong khi ở trận thứ 3, đá với Philippines, người dẫn dắt tuyến giữa của đội nữ Việt Nam là Thúy An, còn tay săn bàn tốt nhất đội trước đó mang tên Huỳnh Như không có tên trong đội hình xuất phát.

Đấy dĩ nhiên chỉ là những thay đổi quan trọng nhất, còn trong từng trận đấu cụ thể, từng thời điểm cụ thể, vị HLV người Nhật còn có nhiều sự thay đổi khác. Chính HLV Takashi lý giải cho việc xoay vòng cầu thủ mà ông đang thực hiện là ông muốn từng tuyển thủ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, không ai bị vắt sức quá nhiều ở một giải đấu có mật độ thi đấu dày (2 ngày/trận) như giải Đông Nam Á đang diễn ra.

Bên cạnh đó, việc xoay vòng cầu thủ, như giải thích của HLV Takashi, là để từng người luôn sẵn sàng khi ông cần dùng đến, ở một chiến dịch dài hơi như giải Đông Nam Á. Theo HLV Takashi, mọi cầu thủ đều quan trọng như nhau, nên với ông, không có khái niệm cầu thủ chính, cầu thủ phụ.

Nhưng thận trọng với hàng thủ

Dù vậy, có chi tiết không thể không nhắc đến, dù HLV Takashi liên tục xoay vòng cầu thủ trong các trận đã qua của đội tuyển nữ Việt Nam, tại vòng bảng giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, thì vẫn có nơi ông không dám xoay vòng, đó là cặp trung vệ.

Cho dù nhân sự ở các vị trí khác liên tục bị xáo trộn, nhưng với riêng hàng hậu vệ, vị HLV người Nhật luôn ổn định bộ đôi trung vệ gồm Chương Thị Kiều và Hải Hòa. Đây cũng không phải là điều khó hiểu, bởi với mọi HLV, họ rất ít dám thay đổi ở trung tâm hàng hậu vệ, vì đấy là vị trí quá xung yếu, không cho phép người ta mắc sai lầm.

Thành ra, trừ những trường hợp chấn thương, hoặc khi kết quả đã an bài, các HLV mới tính đến chuyện thử nghiệm ở vị trí này. Thực tế là HLV Takashi cũng chỉ dám thay họ, thử xài người khác trong khoảng 15 – 20 phút cuối cùng ở trận đấu với Philippines.

Lúc đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã chắc thắng nhờ dẫn đến 4-0, cùng một thế trận rất an toàn. Cũng đến lúc đó, HLV Takashi mới dám lần lượt rút Huỳnh Như và Hải Hòa ra khỏi sân, thay bằng Bùi Thị Như và Nguyễn Thị Mai, để thử nghiệm, và cũng là để các cầu thủ này chuẩn bị trong trường hợp Chương Thị Kiều và Hải Hòa dính chấn thương hoặc thẻ phạt.

Nhìn chung, cho đến thời điểm này, những tính toán của HLV Takashi đang đi đúng lộ trình. Ông thầy người Nhật đang giúp cho bóng đá nữ Việt Nam tầm mức đội tuyển giới thiệu những gương mặt mới toanh, mà trước đó các đồng nghiệp tiền nhiệm của ông không dám xài họ (đặc biệt là trường hợp của Tuyết Dung dưới thời HLV Trần Vân Phát).

Dĩ nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có những trục trặc cần khắc phục, hoặc không phải không có những ý kiến trái chiều về cách sử dụng nhân sự của HLV Takashi. Dù vậy, điều quan trọng là những cách tân của Takashi về cả lối chơi lẫn nhân sự đều là những việc mà trước đó, nhiều nhà chuyên môn trong nước không làm được, hoặc không dám thực hiện.

Điều quan trọng hơn nữa nằm ở chỗ đằng nào thì bóng đá nữ Việt Nam cũng đã thất bại với cách làm cũ, nên chúng ta cần phải thay đổi, và cần những người dám thay đổi cách vận hành đội tuyển như HLV Takashi.

Kim Điền