1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Solskjaer nói gì trước nguy cơ bị sa thải ở Man Utd?

H.Long

(Dân trí) - Đứng trước nguy cơ bị sa thải ở Man Utd, HLV Solskjaer vẫn nói cứng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng CLB đang cần danh hiệu ở thời điểm này.

* Trận đấu giữa Man Utd và Villarreal ở lượt trận thứ hai bảng F UEFA Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/9 tại sân Old Trafford.

Ở mùa giải này, Man Utd được kỳ vọng lớn sẽ giành danh hiệu sau khi chiêu mộ ba cầu thủ C.Ronaldo, Varane và Sancho trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Họ đã khởi đầu khá tốt với những chiến thắng liên tiếp.

HLV Solskjaer nói gì trước nguy cơ bị sa thải ở Man Utd? - 1

HLV Solskjaer vẫn lạc quan về tương lai của mình ở Man Utd.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, CLB thành Manchester đã sa sút nghiêm trọng khi để thua 3/4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, sau trận thua trước Aston Villa ở Premier League cuối tuần qua, HLV Solskjaer đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích dữ dội. Không ít quan điểm cho rằng Man Utd cần sa thải Solsa.

Sau trận đấu ấy, HLV người Na Uy đã lọt vào top những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League mùa này. Dù Ban lãnh đạo CLB vẫn tin tưởng vào chiến lược gia này nhưng ông có nguy cơ bị đẩy ra đường bất kỳ lúc nào.

Trước thềm trận đấu với Villarreal ở Champions League, Man Utd chịu sức ép buộc phải giành chiến thắng. Điều đó khiến cho HLV Solskjaer thực sự áp lực. Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, Solsa vẫn nói cứng về tương lai của Old Trafford. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng CLB đang cần danh hiệu ở thời điểm này.

HLV trưởng của Man Utd cho biết: "Tôi cho rằng áp lực mà đặc ân với mình. Để làm việc trong môi trường này, bạn buộc phải chấp nhận và đương đầu với áp lực. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ Ban lãnh đạo trên thị trường chuyển nhượng và cùng với đó, họ cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho tôi trong kế hoạch dài hạn.

Kỳ vọng giúp đội bóng cải thiện đã xuất hiện ngày càng lớn sau khi CLB chiêu mộ những ngôi sao. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi ở đây là để giành chiến thắng và không suy nghĩ về những điều gì khác.

HLV Solskjaer nói gì trước nguy cơ bị sa thải ở Man Utd? - 2

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng đội bóng cần danh hiệu.

Chúng tôi có nghĩa vụ phải giành chiến thắng. Đôi khi chặng đường rủi ro khi bạn thua 1,2 trận trong chặng đường ấy. Gary Neville nói rằng chúng tôi cần danh hiệu sau những sự hậu thuẫn của Ban lãnh đạo, tôi đồng ý với điều đó".

Ở trận đấu với Villarreal, Man Utd sẽ không có sự phục vụ của Maguire vì chấn thương và Wan Bissaka vì án treo giò. Tuy nhiên, HLV Solskjaer đã tiết lộ rằng Luke Shaw đã bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ ra sân.

HLV người Na Uy chia sẻ: "Luke Shaw đã tham gia tập luyện trở lại với đồng đội. Vì vậy, tôi sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. Có khả năng cầu thủ này sẽ thi đấu trước Villarreal. Trong khi đó, Maguire không tập luyện cùng đội và rất ít có khả năng ra sân. Cậu ấy dính chấn thương bắp chân và phải mất một vài tuần để bình phục. Bên cạnh đó, với việc Wan Bissaka bị treo giò, chúng tôi sẽ phải tiến hành một số thay đổi".

Trong khi đó, tân binh Varane đã kêu gọi toàn đội Man Utd đứng dậy chiến đấu. Trung vệ người Pháp cho biết: "Những gì tôi thấy đó là Man Utd đang sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi có tiềm năng lớn và tôi tin vào điều đó.

HLV Solskjaer nói gì trước nguy cơ bị sa thải ở Man Utd? - 3

Varane khẳng định Man Utd vẫn đang chơi tốt.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang cải thiện mọi lúc kể từ đầu mùa giải và tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở trên một đường cong đi lên tích cực trong hình sin.

Đội hình Man Utd đang có sự kết hợp tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Chúng tôi có niềm tin rằng sẽ làm được mọi thứ. Chúng tôi có tham vọng và tin vào tiềm năng của mình. Tôi tin rằng đội bóng sẽ thành công khi có tâm lý tích cực".

Trong khi đó, HLV Unai Emery của Villarreal cho biết: "HLV Solskjaer xứng đáng có được sự tôn trọng với tư cách là cựu cầu thủ của Man Utd và giờ đây là HLV trưởng đội bóng. Mùa giải trước, họ đã lọt vào chung kết Europa League và giành vé tham dự Champions League. Tôi không nghĩ rằng một vài kết quả tiêu cực sẽ thay đổi quan điểm của Ban lãnh đạo về những gì ông ấy làm được".