1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Rangnick thừa nhận sự thật phũ phàng về Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Ralf Rangnick thừa nhận đội bóng của ông sẽ không thể có mặt trong top 3 Premier League mùa này, mục tiêu lớn nhất của Man Utd hiện tại là kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.

Man Utd sẽ bước vào trận đấu bù vòng 18 tại Premier League với Brighton vào rạng sáng mai (03h15, 16/2), hiện tại Man Utd đang xếp thứ năm, chỉ kém một điểm so với đội xếp thứ tư là West Ham, đội bóng đã thi đấu đủ 25 vòng. 

Do đó nếu có ba điểm, Man Utd sẽ giành vị trí thứ tư. Tuy nhiên, giành chiến thắng đang là bài toán đau đầu của thầy trò HLV Ralf Rangnick. Trong một tuần vừa qua, Man Utd liên tiếp ba trận đấu đều vượt lên dẫn trước 1-0 sau hiệp một, nhưng kết quả cuối cùng họ đều không thắng.

HLV Rangnick thừa nhận sự thật phũ phàng về Man Utd - 1

Man Utd không thắng ba trận liên tiếp gần đây.

Vị trí hiện tại của Man Utd tại Premier League không chắc chắn. Các đối thủ  đứng ngay phía sau "Quỷ đỏ" trên bảng xếp hạng là Arsenal, Wolves và Tottenham đều có khả năng vượt qua đội bóng thành Manchester nếu thi đấu đầy đủ số trận.

Phát biểu trước trận gặp Brighton, Rangnick cho biết: "Hiện tại, Man Utd cần và mong muốn xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích cao nhất mà chúng tôi có thể đạt được. Chúng tôi còn phải thi đấu ở Champions League, đó là giải đấu không dễ dàng. Vị trí thứ tư tại Premier League là những gì chúng tôi phải đạt được, cũng là những gì chúng tôi đang hướng tới".

"Sau 11 tuần ở đây, tôi biết mình cần gì cho mùa giải tiếp theo, nhưng bây giờ không phải là lúc để thảo luận điều này, toàn bộ sự tập trung của tôi là dành cho các trận đấu sắp tới. Tập trung hoàn toàn vào đội hình hiện tại, có được những gì tốt nhất trong mùa giải này và sau đó sẽ đến lúc chúng tôi nói về những bước tiếp theo trong vài năm tới".

Khoảng cách giữa Man Utd với đội đang xếp thứ ba Chelsea là 7 điểm, với đội thứ hai Liverpool là 14 điểm, với đội đầu bảng Man City là 23 điểm.

Rõ ràng Rangnick hoàn toàn có lý khi cho rằng Man Utd sẽ chỉ có thể tranh chấp vị trí thứ tư, bởi Man Utd không thể vươn tới hai vị trí đầu bảng dù họ có thi đấu thăng hoa trong cả 14 trận đấu còn lại của mùa giải. Xét về sự ổn định, từ đầu mùa Chelsea cũng thể hiện tốt hơn Man Utd, đội bóng thành London mới vô địch Club World Cup nên khó có chuyện The Blues đột ngột sa sút ở giai đoạn còn lại rồi đánh mất vị trí thứ ba. 

HLV Rangnick thừa nhận sự thật phũ phàng về Man Utd - 2

Ronaldo tịt ngòi trong sáu trận đấu gần nhất.

"Nếu bạn nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại và khoảng cách giữa chúng tôi, Tottenham, Arsenal với nhóm hai, ba đội dẫn đầu, có lẽ sẽ có một số lý do để tin rằng nhóm dẫn đầu sẽ vượt xa. Đây là lúc cần những quyết định đúng đắn để mùa giải có thể quyết định vào tháng Năm, Sáu", HLV Rangnick nói tiếp. 

"Tôi không chắc vấn đề nằm ở các cầu thủ. Từ 10 tuần trước, các cầu thủ có tham vọng, làm việc chăm chỉ. Họ cảm thấy không vui sau ba trận đấu vừa qua, họ muốn giành chiến thắng. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ họ và thể hiện một con đường để giành chiến thắng các trận đấu. Còn những điều khác chúng tôi sẽ thảo luận vào cuối mùa giải".

Rangnick tiết lộ Fred có thể sẽ trở lại đội hình của Man Utd sau khi không tham dự các trận đấu gặp Burnley và Southampton do cầu thủ người Brazil nhiễm Covid-19, còn Cavani vẫn phải ngồi ngoài do chấn thương háng.

Chiến lược gia người Đức nói thêm: "Đúng vậy. Fred đã trở lại và sẽ là một phần của đội hình thi đấu với Brighton. Cavani cùng với Matic vẫn ngồi ngoài. Telles đã trở lại từ trận đấu gặp Southampton, anh ấy sẽ có mặt ở trận đấu này".

Man Utd đã bị loại ở Carabao Cup, FA Cup. Hi vọng duy nhất để Man Utd tránh khỏi một mùa giải trắng tay là Champions League. Đây cũng là giải đấu vô cùng khó khăn, Man Utd đã lọt vào vòng 1/8, đối thủ của "Quỷ đỏ" sẽ là Atletico Madrid.

HLV Rangnick thừa nhận sự thật phũ phàng về Man Utd - 3