1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo đã có mặt ở Việt Nam sau 3 tuần nghỉ phép

(Dân trí) - HLV người Hàn Quốc sang Việt Nam từ ngày 25/9, và ông đã sẵn sàng đi dự khán các trận đấu ở V-League, cúp quốc gia, đểm chuẩn bị gọi cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

Trước đó, theo kế hạch HLV Park Hang Seo sang Việt Nam vào ngày 27/9, tuy nhiên ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định trở lại với công việc sớm hơn 2 ngày. HLV Park Hang Seo sẽ có 3 vòng đấu ở V-League, và cúp quốc gia, giải hạng Nhất để xem giò cầu thủ, trước khi chốt lại danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, dự kiến sơ bộ sẽ có khoảng 45 cầu thủ nhưng khi lên tuyển chỉ còn 30 người.


HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2018

HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2018

Liên quan đến việc trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa bất ngờ xin rút lui, HLV Park Hang Seo vẫn chưa có ý kiến chính thức, tuy nhiên nhiều khả năng ông thầy người Hàn Quốc sẽ đồng ý với quyết định của vị trợ lý này, đồng thời chờ VFF tìm người khác thay thế.

Chỉ với 3 vòng V-League xem trực tiếp các đội bóng, nhưng có lẽ ngay từ bây giờ HLV Park Hang Seo đã có trong tay những gương mặt mà ông sẽ gọi lên đội tuyển Việt Nam. Ngoài nòng cốt là đội tuyển Olympic Việt Nam, thầy Park có thể gọi bổ sung thủ thành Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, các tiền vệ Thanh Trung, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng... Như vậy là so với danh sách đội tuyển Olympic Việt Nam dự Asiad, sẽ có 5-6 gương mặt mới và hầu hết là các cựu binh.

Do V-League và cúp quốc gia mới đổi lịch nên HLV Park Hang Seo và VFF sẽ ngồi lại với nhau để lên kế hoạch cho đợt tập trung dự kiến kéo dài 1 tháng trước AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và đá giao hữu 1-2 trận ở Mỹ Đình trước khi chính thức bước vào giải đấu khu vực với mục tiêu giành cúp vô địch.

Thuỳ Anh