1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nishino nói cứng dù đối diện với nguy cơ bị đội tuyển Thái Lan sa thải

(Dân trí) - Dù thua UAE 1-3 và gần như đã bị loại, nhưng HLV Akira Nishino vẫn… đánh giá cao các cầu thủ Thái Lan sau trận đấu nói trên. Hiện tại, ghế HLV trưởng của ông Nishino đang lung lay dữ dội.

Sau trận thua UAE, HLV Nishino phía đội tuyển Thái Lan có phát biểu đầy bất ngờ: "Tôi đánh giá cao tất cả các cầu thủ của tôi, họ đã cống hiến hết mình trong trận đấu vừa rồi".

"Trong hiệp một, chúng tôi đúng là chưa làm tốt, chưa thể chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ. Nhưng sang hiệp hai, đội tuyển Thái Lan đã làm được điều đó" - vị HLV người Nhật Bản nói.

HLV Nishino nói cứng dù đối diện với nguy cơ bị đội tuyển Thái Lan sa thải - 1
Theo HLV Nishino, đội tuyển Thái Lan... vẫn chơi tốt.

Phát biểu của HLV Akira Nishino càng khiến giới truyền thông Thái Lan cảm thấy khó chịu, bởi thực tế Thái Lan chính là đội bị thủng lưới đến 2 bàn trong hiệp một, trước khi thua chung cuộc 1-3, hoàn toàn khác với những gì HLV Nishino mô tả. 

Nhật báo thể thao SMM Sport của Thái Lan viết: "HLV Nishino vẫn có thể mỉm cười, vẫn hài lòng những chú voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) đã chơi cống hiến và đầy khát khao chiến thắng".

"Ông Akira Nishino chấp nhận việc các cầu thủ của ông đã chiến đấu hết mình, trong trận thua UAE 1-3. Các bàn thắng của UAE được ghi do công của Caio Canedo ở phút 14, Fabio Lima ở phút 34 và Juma ở phút bù giờ, trong khi Thái Lan chỉ có thể gỡ được một bàn nhờ công của Suphanat ở hiệp hai" - tờ SMM Sport chua chát bình luận thêm.

HLV Nishino nói cứng dù đối diện với nguy cơ bị đội tuyển Thái Lan sa thải - 2
Thái Lan tỏ ra lép vế trước UAE.

Cũng ngay sau trận thua UAE của Thái Lan, thông tin HLV Akira Nishino có thể bị sa thải xuất hiện dồn dập. Truyền thông xứ Chùa Vàng liên tục có những bài viết so sánh thông số chuyên môn của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino so với thời của những người tiền nhiệm của ông này. 

Báo chí Thái Lan dường như quá đau đớn với tình trạng thiếu sinh khí của đội tuyển hiện nay, tình trạng đánh mất vị thế số một ở Đông Nam Á, cũng như mất khí thế chiến đấu ở các đấu trường tầm châu lục trở lên. 

Tờ SMM Sport viết: "Đội tuyển Thái Lan đã bị loại sớm, ngay ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đội tuyển vẫn cần phải thắng Malaysia ở lượt trận cuối cùng, cho chiếc vé thứ 3 trong bảng, giành quyền dự Asian Cup 2023".

HLV Nishino nói cứng dù đối diện với nguy cơ bị đội tuyển Thái Lan sa thải - 3