1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Miura sẽ tiếp tục công việc đến hết hợp đồng?

(Dân trí) - Theo thông tin từ phía VFF, khả năng tổ chức này sẽ tôn trọng đến cùng hợp đồng với HLV Miura. Theo đó, vị HLV người Nhật ít nhất sẽ nắm các đội tuyển cho đến cuối tháng 4 năm nay (thời điểm hợp đồng giữa HLV Miura và VFF chính thức khép lại).

Cụ thể, công việc còn lại của HLV Miura cho đến trước khi kết hợp đồng vào cuối tháng 4 là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, dự 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq vào tháng 3 năm nay.

 

VFF nghiêng về phương án để HLV Miura làm việc đến lúc mãn hạn hợp đồng (ảnh: Nguyễn Đình)
VFF nghiêng về phương án để HLV Miura làm việc đến lúc mãn hạn hợp đồng (ảnh: Nguyễn Đình)

 

Quan điểm của một số thành viên chủ chốt tại VFF cho hay đây là thời điểm không dễ tìm HLV mới, bên cạnh đó, nếu cho HLV Miura ngưng ngang hợp đồng vào lúc này, cũng không phải là giải pháp tốt.

Thứ nhất, nếu VFF cho HLV Miura ngưng ngang công việc, VFF phải bồi thường hợp đồng cho vị HLV người Nhật, trong khi VFF có khó khăn về tài chính (như phát biểu của PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ tại hội nghị triển khai công tác TDTT 2016 cách nay gần 2 tuần). Thứ hai, nếu HLV Miura nghỉ, VFF phải tìm người khác thay ông thầy người Nhật, trong khi không phải ai cũng sẵn sàng thay thế và không dễ tìm HLV xịn ngay lập tức.

Chưa hết, chuyện giữa HLV Miura và VFF còn ảnh hưởng đến quan hệ với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản JFA, trong khi HLV Miura không phải không có đóng góp nhất định cho bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian ông này cầm quân, nên không thể nói ngưng là ngưng ngay được.

Còn về tương lai của HLV Miura, dù thường trực VFF chưa có quyết định cuối cùng, nhưng khả năng vị HLV người Nhật sẽ không được tái ký hợp đồng vào thời điểm cuối tháng 4 tới đây.

Kim Điền

 

HLV Miura sẽ tiếp tục công việc đến hết hợp đồng? - 2