1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura không sai với chấn thương của U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Đến giai đoạn chuyển dần từ tập thể lực sang tập kỹ - chiến thuật, các chấn thương của đội tuyển U23 Việt Nam cũng giảm dần. Điều đó cho thấy nhận định của HLV Miura là chính xác, rằng các ca chấn thương của đội tuyển đều trong tầm kiểm soát.

Mà không chỉ ở thời HLV Miura, ở nhiều triều đại của các HLV khác, kể cả dưới thời HLV được cho là thành công nhất cùng bóng đá Việt Nam là ông Calisto, chấn thương cũng luôn là điều khó tránh khỏi đối với đội tuyển.

Thời còn tại vị, HLV Calisto cũng thường xuyên phải làm cái việc là thay thế các cầu thủ trong các đợt tập trung vì chấn thương. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu các đợt tập trung đấy, khi mà các đội tuyển của HLV Calisto bước vào giai đoạn cao điểm phải nhồi thể lực, chấn thương luôn túc trực với đội tuyển.

 

2 tiền vệ nổi tiếng của HA Gia Lai là Tuấn Anh và Xuân Trường đang dần hồi phục (ảnh: Đình Viên)
2 tiền vệ nổi tiếng của HA Gia Lai là Tuấn Anh và Xuân Trường đang dần hồi phục (ảnh: Đình Viên)

 

Tuy nhiên, càng đến gần giải chính thức, khi khối lượng tập luyện giảm dần, nhường chỗ cho các bài tập kỹ - chiến thuật thì số lượng các ca chấn thương cũng giảm. Hiện tại, chúng ta cũng thấy những hiện tương tự đang diễn ra với đội tuyển trong tay HLV Miura.

Chỉ có điều là so với thời Calisto, HLV Miura nhận nhiều chỉ trích hơn, thậm chí có cả những chỉ trích vô lý vì HLV Miura ít đối thoại với những người xung quanh. Bên cạnh đó, cũng chỉ đến thời HLV Miura mới có chuyện quan chức hàng đầu của VFF công khai lên mặt báo chê HLV trưởng đội tuyển quốc gia hết lần này đến lần khác. Điều đó, không ít thì nhiều gây hiệu ứng không tốt nhằm vào đội tuyển.

Trước đó, HLV Miura từng cho biết các ca chấn thương ở đội tuyển U23 Việt Nam phần lớn trong khả năng kiểm soát. Ngoại trừ những trường hợp quá đặc biệt của Huy Toàn, Ngọc Thắng, Trọng Đại vốn có tiền sử chấn thương từ trước khi lên đội tuyển, không thể hồi phục, thì hầu hết các ca chấn thương khác đến giai đoạn này đã bắt đầu cho dấu hiệu tốt.

Riêng trường hợp của thủ thành Thanh Tuấn mới đây, hoặc phần nào đó là chấn thương mới nhất của tiền vệ Hữu Dũng sau pha va chạm trong một buổi tập là rủi ro khó tránh khỏi trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Những trường hợp khác đều đang có dấu hiệu hồi phục tốt, trong đó có cả 2 cầu thủ vốn cũng bị quá tải đến từ HA Gia Lai là Xuân Trường và Tuấn Anh, trùng với chu kỳ nhả dần khối lượng của đội tuyển. Đấy đều là những chi tiết chứng tỏ chu trình huấn luyện của HLV Miura không phải không khoa học và vị HLV người Nhật hoàn toàn kiểm soát được tình hình của đội tuyển suốt từ đầu giai đoạn tập trung đến giờ.

Kim Điền

 

HLV Miura không sai với chấn thương của U23 Việt Nam? - 2