1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura hạ mục tiêu cho U23 Việt Nam tại SEA Games 28

(Dân trí) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, Tổng cục và VFF đã nhất trí đối với chỉ tiêu vào đến bán kết môn bóng đá nam của đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại Hội nghị BCH Ủy ban Olympic Việt Nam diễn ra cách đây không lâu, Tổng cục TDTT bất ngờ báo cáo môn bóng đá nam được giao nhiệm vụ phải lọt vào trận chung kết SEA Games 28.

Mục tiêu này khiến các quan chức VFF tham dự Hội nghị bất ngờ, bởi trước đó chưa bao giờ VFF đặt ra mục tiêu cụ thể. Thậm chí, VFF còn xác định SEA Games năm nay sẽ trẻ hóa lực lượng, sử dụng nhiều cầu thủ của lứa U19 gây tiếng vang vừa qua để làm bước đệm cho kỳ SEA Games 2017.

Trước đó, ở cuộc họp bàn về SEA Games 28, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải đề nghị Tổng cục TDT và VFF cần có sự phối hợp chặt chẽ để rà soát và giám sát chặt chẽ quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam nhằm thi đấu tốt ở giải đấu này. Ở cuộc họp này, ông Hải cũng khá tế nhị khi không đề cập đến cụm từ “phải đoạt huy chương”, hay “phải lọt vào chung kết”, nhưng nhấn mạnh phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Một quan chức VFF cho biết, chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 28 do Ủy ban Olympic Việt Nam đề ra. VFF và HLV Miura chưa có bàn bạc để thống nhất về chỉ tiêu này. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng.

Đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games sẽ có nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa U19 vừa qua

Đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games sẽ có nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa U19 vừa qua

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 Trần Đức Phấn hôm qua cho biết, HLV Miura đã thông báo hạ thấp chỉ tiêu của môn bóng đá nam.

Ông Trần Đức Phấn cho hay, trước đề xuất vào bán kết của HLV Miura, ngành thể thao sẽ xem xét lại vấn đề chỉ tiêu của đội U23 Việt Nam ở SEA Games 28 và có câu trả lời chính thức với giới truyền thông trong cuộc họp hôm nay (9/4).

Theo kế hoạch, ngày 14/4 sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho SEA Games 28 diễn ra tại Singapore. 11 đội tuyển U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội). Tại lễ bốc thăm này, U23 Singapore là chủ nhà, cùng với ĐKVĐ U23 Thái Lan sẽ là 2 đội hạt giống số 1.

Nước chủ nhà được ưu tiên chọn bảng đấu (5 đội hoặc 6 đội), nên nhiều khả năng U23 Singapore sẽ chọn bảng có 5 đội để tạo lợi thế (thi đấu ít trận hơn) so với các đối thủ ở bảng đối diện khi gặp nhau ở bán kết.

HLV Toshiya Miura cũng đã có cuộc làm việc riêng với VFF để thảo luận về nhân sự và thời điểm tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 5/5 để chuẩn bị cho SEA Games 28 và ĐTVN vào ngày 17/5, chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup và World Cup 2018. HLV Miura đề xuất phải có hai ban huấn luyện và ông sẽ chỉ định một trợ lý làm nhiệm vụ dẫn dắt ĐTVN thi đấu trên sân nhà vào ngày 11/6.

Liên quan đến chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, ông Trần Đức Phấn cho biết chỉ tiêu chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games vẫn là lọt vào tốp 3 nước dẫn đầu dù tại SEA Game 28 nhiều môn thế mạnh của Việt Nam bị loại.

Lê Cường