1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura chọn Công Phượng, Tuấn Anh vào Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Theo kế hoạch sau vòng 8 V-League cuối tuần này HLV Miura mới công bố bản danh sách 30 cầu thủ tập trung lên đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 và xa hơn là SEA Games 28, nhưng trong sáng nay HLV người Nhật Bản đã bất ngờ chốt lại danh sách, chờ VFF và Tổng cục TDTT phê duyệt.

Đáng chú ý, trong danh sách 30 cầu thủ được HLV Miura trao cơ hội lên tuyển lần này, số lượng cầu thủ HA Gia Lai áp đảo với 9 gương mặt.

9 cầu thủ HA Gia Lai gồm: Thủ môn Phạm Văn Tiến, các hậu vệ Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương, các tiền vệ Hoàng Thanh Tùng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, 3 tiền đạo: Nguyễn Phan Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng Nguyễn Văn Toàn.

Cầu thủ HA Gia Lai áp đảo trong danh sách Olympic Việt Nam

Cầu thủ HA Gia Lai áp đảo trong danh sách Olympic Việt Nam

Như vậy, hầu như các cầu thủ U19 đã gây tiếng vang trong năm vừa qua đã được triệu tập lên đội Olympic để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

Sở dĩ HA Gia Lai được gọi nhiều gương mặt như vậy dù đang thi đấu bết bát tại V-League vì theo quy định của vòng loại U23 châu Á thì các cầu thủ đăng ký phải sinh năm 1993 trở về. Chính vì thế, lứa cầu thủ như Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Huy Tùng, Quách Tân… không thể góp mặt.

Tuy nhiên, tới SEA Games tháng 6 tới tại Singapore, những cầu thủ sinh năm 1992 đều có thể tham dự. Hơn nữa, lý do còn ở chỗ chỉ có 40 cầu chơi cho các CLB ở V-League sinh năm 1993 trở lại, vì thế, HLV Miura có rất ít sự lựa chọn. Bởi vậy, CLB HA Gia Lai mới được triệu tập nhiều gương mặt tới như vậy.

HLV Miura cho biết, đây là danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2016, chứ chưa phải là danh sách hoàn chỉnh chuẩn bị cho SEA Games 28. Vì thế, sau vòng loại U23 châu Á, lực lượng của đội tuyển Olympic sẽ có thay đổi.

Dù vậy, việc các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai được gọi lên tuyển lần này là một tin vui lớn, bởi họ sẽ có cơ hội được thể hiện mình. Tại V-League, Công Phượng và các đồng đội đang gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí đội bóng của bầu Đức còn có nguy cơ bị xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Nếu thi đấu ấn tượng trên tuyển, các cầu thủ HA Gia Lai sẽ có cơ hội lớn được khoác áo Olympic tham dự SEA Games 28-sân chơi quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay.Với việc phải gọi cầu thủ có độ tuổi sinh năm 1993 trở về, nên không khó hiểu khi đội tuyển Olympic lần này hầu hết là những gương mặt trẻ.

HLV Miura đã gọi tới 5 thủ môn gồm: Văn Tiến (HA Gia Lai) Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

HLV Miura đang có trong tay nhiều gương mặt chất lượng

HLV Miura đang có trong tay nhiều gương mặt chất lượng

Trong số 9 hậu vệ, một cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhì là Bùi Tiến Dũng của Trung tâm bóng đá Viettel. Các hậu vệ khác gồm: Trần Phước Thọ, Phạm Hoàng Lâm (Đồng Tâm Long An), Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng (SL Nghệ An), Lê Cao Hoài Anh (Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp).

Trên hàng tiền vệ, ngoài những gương mặt đáng chú ý của HA Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường, còn có Huỳnh Tấn Tài (ĐT Long An), Hồ Ngọc Thắng (Đà Nẵng), Đỗ Hữu Dũng, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng).

Trên hàng tiền đạo, ngoài Cong Phượng và Văn Toàn của HA Gia Lai, còn có Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SL Nghệ An), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T).

Dự kiến, trong ngày hôm nay 13/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ trình lên Tổng cục TDTT danh sách 30 cầu thủ. Toàn đội sẽ hội quân vào ngày 24/2 tới tại Hà Nội. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, ĐT Olympic Việt Nam sẽ có 5 trận đấu cọ xát để thử nghiệm đội hình. Ngày 5/3, ĐT Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu tập với CLB Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Đến ngày 9/3, Công Phượng cùng các đồng đội có dịp chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ Olympic Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình. Trước khi HLV Miura và toàn đội di chuyển vào TP.HCM, Olympic Việt Nam sẽ đá tập với CLB đang đứng thứ 2 ở V.League - Than Quảng Ninh - trên sân Hàng Đẫy.

Olympic Việt Nam có 2 trận đấu quan trọng nữa trước khi lên đường sang Malaysia: gặp U22 Uzbekistan vào ngày 14/3 tại SVĐ Thống Nhất và trận giao hữu với ĐT Olympic Thái Lan tại Bangkok vào ngày 22/3.

Ngày 23/2, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ từ Bangkok di chuyển sang Malaysia để tham dự Vòng loại U23 châu Á 2016. Tại giải đấu này, ĐT Olympic QG ở bảng I cùng với Nhật Bản, Malaysia và Macao. Đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp vào VCK trong khi đội xếp thứ nhì sẽ cạnh tranh 1 trong 5 suất vé đi tiếp dành cho 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong tổng số 10 bảng đấu.

Danh sách ĐT Olympic Việt Nam:

Thủ môn (5): Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T)

Hậu vệ (9): Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Phạm Hoàng Lâm (Long An), Bùi Tiền Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hoà), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Lê Văn Sơn (HAGL).

Tiền vệ (10): Huỳnh Tấn Tài (Long An), Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Hồ Văn Thắng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hoá), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)

Tiền đạo (6): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hoá), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Phúc Tịnh (SLNA).

HLV trưởng: Toshiya Miura

Các trợ lý: Lê Tuấn Long, Trần Công Minh, Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL)

Lê Cường