1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura buồn vì cầu thủ U23 Việt Nam dễ buông xuôi

(Dân trí) - HLV Miura thẳng thắn chia sẻ rằng các cầu thủ của mình đã không có nhiều động lực thi đấu trong 2 trận giao hữu vừa qua với CLB hạng tư Nhật Bản JFL Selection. Đây là điều không được phép lặp lại trong trận đấu với CLB J-League 2 Cerezo Osaka chiều mai trên sân Hàng Đẫy.

Ông đánh giá thế nào về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam trong 2 trận giao hữu vừa qua với quân xanh JFL Selection đến từ Nhật Bản?

Cả hai trận giao hữu U23 Việt Nam chơi không tốt, đặc biệt là trận đầu tiên. Tuy nhiên ở trận thứ 2 các cầu thủ đã quen hơn với lối chơi. Dù vậy, tôi không hài lòng với các học trò trong hai trận đấu này. . Ở trận thua lượt về với tỷ số 0-1 trước JFL Selection, các cầu thủ như buôi xuôi, nhưng họ đã không cố gắng đến những phút cuối cùng. Nếu cố gắng thi đấu, có lẽ kết quả đã khác. Đây là vấn đề mà tôi sẽ phải làm việc với các cầu thủ của mình.

 

HLV Miura không ngại chấn thương của các học trò - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura không ngại chấn thương của các học trò - Ảnh: Gia Hưng

 

U23 Việt Nam để thua cả hai trận đấu này và điều đó có làm ông buồn?

Dù thua 2 trận nhưng đây là giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016. Thua sẽ chỉ ra nhiều điều để chúng tôi có những điều chỉnh. Chơi với những đối thủ mạnh như thế tốt hơn là với những đội yếu mà giành chiến thắng.

Ông có gặp sức ép nào từ báo chí và người hâm mộ?

Tôi không rõ báo chí và người hâm mộ nói gì. Đối với tôi, chiến thắng trước đối thủ yếu không tác dụng gì. Bên cạnh đó, sau vòng loại U23 châu Á 2016 cũng như SEA Games chúng tôi mất nhiều cầu thủ quan trọng. Tôi phải xáo trộn nhiều vị trí để tìm nhân tố mới. Tôi xin được nhấn mạnh rằng với điều kiện như vậy, thua trước các đối thủ mạnh cũng là hợp lý.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ ngày mai của U23 Việt Nam?

Đội hình 16 cầu thủ Cerezo Osaka rất trẻ. Đây là điều tốt bởi các cầu thủ trẻ thường thi đấu có động lực, quyết tâm trên sân. Họ sẽ thể hiện hết mình với ban huấn luyện để ghi điểm. Các cầu thủ của Việt Nam sẽ làm quen với các đối thủ mạnh. Họ cũng phải quen với lối chơi mạnh mẽ, bởi các đội bóng sắp tới tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ rất mạnh.

Vấn đề chấn thương có khiến ông lo ngại?

Nếu tôi lo chấn thương sẽ không đồng ý đá giao hữu với các đội bóng này.

Ông so sánh thế nào về hai đối thủ lJFL Selection và Cerezo Osaka?

Một đội đá hạng 4 và một đội đá hạng 2 nên trình độ sẽ khác nhau. Cerezo Osaka từng chơi ở J.League nên cầu thủ rất chất lượng.

Về kết quả trận đấu ngày mai không quan trọng, mà quan trọng là tinh thần và cách thể hiện của cầu thủ trên sân như thế nào. Tôi rất vui được thi đấu với các cầu thủ Cerezo Osaka và đây là trận đấu quan trọng để U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Ông đã có trong tay bộ khung của U23 Việt Nam?

Trận đấu ngày mai, trong tay tôi có 16 cầu thủ có thể thi đấu được. Sau 2 trận vừa qua tôi đã định hình được bộ khung. Các cầu thủ chơi tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games sẽ là những nhân tố quan trọng, bởi họ đã quen với cách chơi của đội tuyển. Bên cạnh một số cầu thủ U19 đang dần quen với giáo án tập luyện, chiến thuật trên sân tập. Chúng ta cần có cái nhìn xa hơn với những cầu thủ này.

Xin cảm ơn ông!

Lê Cường