1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Koeman có động thái cứng rắn, Barcelona "méo mặt"

H.Long

(Dân trí) - Theo báo giới Tây Ban Nha, HLV Koeman nhất quyết không chịu cắt giảm số tiền nhận được vì đền bù hợp đồng ở Barcelona. Điều đó khiến cho đội bóng xứ Catalan "méo mặt" vì hết ngân quỹ chuyển nhượng.

Như đã biết, mới đây, CLB Barcelona đã sa thải HLV Koeman sau chuỗi thành tích kém cỏi. Theo nguồn tin từ tờ Diario Sport, đội bóng xứ Catalan sẽ phải trả cho chiến lược gia người Hà Lan số tiền đền bù hợp đồng 12 triệu euro.

HLV Koeman có động thái cứng rắn, Barcelona méo mặt - 1

HLV Koeman nhất quyết đòi đủ 12 triệu euro tiền đền bù hợp đồng.

Trong những ngày qua, Los Blaugrana đã đàm phán để giảm tiền đền bù với HLV Koeman vì đang gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, theo tiết lộ của phóng viên Lluis Canut (người có nguồn tin thân cận với Barcelona), HLV người Hà Lan nhất quyết không chịu giảm tiền đền bù hợp đồng.

Ông tiết lộ: "Ông ấy sẽ không bớt một xu nào cho Barcelona. Con số ông ấy nhận được lên tới 12 triệu euro. Đây là số tiền trả riêng cho HLV Koeman và không liên quan gì tới tiền phá vỡ hợp đồng của HLV này với Liên đoàn bóng đá Hà Lan. Khi ấy, Barcelona đã trả 5 triệu euro cho phía Hà Lan ngay lập tức.

Tôi không rõ khoản tiền này có bao gồm cả tiền đền bù hợp đồng cho những trợ lý HLV hay không. Bên cạnh đó, Barcelona vẫn còn nợ HLV Koeman 45% lương mùa giải trước vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19".

Cũng theo phóng viên Lluis Canut, Ban lãnh đạo Barcelona đã đề nghị trả cho HLV Koeman từ 7-8 triệu euro nhưng không chấp nhận.

HLV Koeman có động thái cứng rắn, Barcelona méo mặt - 2

Sự cứng rắn của HLV Koeman đã khiến cho Barcelona lâm vào thế khó.

Điều đáng nói, nếu như trả 12 triệu euro tiền đền bù hợp đồng cho HLV Koeman thì Barcelona sẽ hết ngân quỹ chuyển nhượng mùa Đông. Theo dự kiến, họ đã để dành 20 triệu euro để tăng cường lực lượng. Nhưng giờ đây, số tiền đó chỉ còn lại ít ỏi.

Liên quan tới việc Barcelona đàm phán với HLV Xavi, ngay sau trận đấu với Dynamo Kiev, Chủ tịch Laporta, giám đốc Mateu Alemany và phó chủ tịch Rafa Yuste sẽ đáp chuyến bay đến Qatar để trực tiếp đàm phán với CLB Al-Sadd.

Đội bóng xứ Catalan tự tin sẽ có sự phục vụ của HLV Xavi trong đợt nghỉ để đội tuyển quốc gia tập trung.

Trước đó, HLV Xavi đã nhận được câu hỏi liên quan tới việc trở về Barcelona. Đáp lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói ngắn gọn: "Lúc này, tôi chỉ quan tâm tới công việc ở CLB Al-Sadd. Ngoài ra, tôi không muốn nói tới bất kỳ vấn đề gì khác".