1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kazuhito Mochizuki: “U23 Việt Nam tiến bộ, nhưng vẫn nhiều điểm yếu”

(Dân trí) - Trong trận tái đấu với đội tuyển bán chuyên Nhật Bản JFL Selection chiều 14/12, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ về mặt lối chơi, tuy nhiên họ vẫn phải chịu thất bại với tỷ số số 0-1.

Trong 90 phút thi đấu trên sân Hàng Đẫy, U23 Việt Nam là đội chiếm được thế trận, liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành của JFL Selection, tuy nhiên họ không thể khoan thủng được hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đội bóng Nhật Bản.

Sang hiệp 2, đội khách chơi cở mở hơn và họ đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 80. Như vậy trong hai trận đấu tập với "quân xanh" JFL Selection, U23 Việt Nam không thể ghi nổi một bàn vào lưới đối phương, trong khi để thủng lưới đến 5 lần.

 

HLV Kazuhito Mochizuki đánh giá U23 Việt Nam còn nhiều điểm yếu - Ảnh: Gia Hưng
HLV Kazuhito Mochizuki đánh giá U23 Việt Nam còn nhiều điểm yếu - Ảnh: Gia Hưng

 

Sau trận đấu, trong khi HLV Miura từ chối trả lời báo chí, thì HLV trưởng CLB JFL Selection, ông Kazuhito Mochizuki, lại có những chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam.

"So với trận đấu trước, các bạn đã cho thấy sự tiến bộ hơn nhiều. U23 Việt Nam cũng thể hiện lối chơi gắn kết và chặt chẽ hơn, nhất là hàng phòng ngự. So với trận đấu trước, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, so với chúng tôi, các bạn vẫn còn kém hơn", HLV Kazuhito Mochizuki đánh giá về U23 Việt Nam trận đấu này.

Về chuyên môn, ông Kazuhito Mochizuki cho rằng U23 Việt Nam không có một tuyến giữa thực sự mạnh. Ngoài ra, các cầu thủ chưa có sự gắn kết, di chuyển còn thiếu linh hoạt và khoa học. Nếu tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam, tôi sẽ thay đổi lối chơi của các bạn từ những hạn chế này”, HLV Kazuhito Mochizuki thẳng thắn chia sẻ về điểm yếu của U23 Việt Nam.

HLV Kazuhito nói thêm rằng ông thấy lối chơi của U23 Việt Nam có những nét tương đồng với các đội bóng Nhật Bản. Đây là điều cũng dễ hiểu khi U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật.

Ngô Linh