1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kasimov Mirdjalol: “Uzbekistan trên cơ so với tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Không hề e ngại đối thủ dù phải thi đấu sân khách, HLV Kasimov Mirdjalol của Uzbekistan tin rằng đội mình sẽ tiếp tục có chiến thắng trước tuyển Việt Nam (ĐTVN), khi trên cơ hoàn toàn đội chủ nhà.

Khó khăn lớn nhất với thầy trò HLV Kasimov Mirdjalol chính là vấn đề di chuyển, đã được giải quyết. Theo HLV Kasimov Mirdjalol, sau một ngày nghỉ ngơi, các cầu thủ đều đã lấy lại được thể lực và đã sẵn sàng bước vào trận đấu với ĐTVN.

“Đúng là toàn đội khá mệt mỏi về hành trình di chuyển. Tuy nhiên, sau 1 ngày nghỉ ngơi, chúng tôi đã hồi phục hoàn toàn thể lực. Uzbekistan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đọ sức với ĐTVN tối mai. Hiện tại, chúng tôi chỉ có sự tập trung cao nhất cho trận đấu và tin rằng sẽ bước vào trận đấu với trạng thái tốt nhất”, HLV Kasimov Mirdjalol nói.
 
Uzbekistan hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Uzbekistan hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Ở trận lượt đi Uzbekistan đã đánh bại ĐTVN với tỷ số 3-1. Đánh giá về trận đấu đó, HLV Kasimov Mirdjalol khen ngợi ĐTVN đã chơi khá tốt, nhưng chính Uzbekistan là đội tự tin hơn nên đã giành chiến thắng. Trong trận đấu đó, HLV Kasimov Mirdjalol cũng đặc biệt ấn tượng với đội trưởng ĐTVN là Thành Lương.

Còn ở trận lượt về, Uzbekistan cũng đặt mục tiêu duy nhất là chiến thắng để có cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015.

“Ở trận lượt về, tôi nghĩ ĐTVN sẽ chơi phòng ngự phản công, nhưng tôi tin chúng tôi ở cửa trên, tin tưởng vào chiến thắng. Tất nhiên chúng tôi cố gắng ghi bàn càng sớm càng tốt để làm chủ thế trận”, HLV Kasimov Mirdjalol tự tin nói.

Về phần mình, dù tiếp đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều về mọi mặt, nhưng trên sân nhà, HLV Nguyễn Văn Sỹ tin rằng ĐTVN sẽ làm được “cái gì đó” để tiếp tục hy vọng đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015. Thậm chí, ông Sỹ tự tin nhận định cơ hội chiến thắng là 50-50 với 2 đội.

“Đến thời điểm này các cầu thủ đã chuẩn bị tinh thần tốt, sẵn sàng tiếp đón đối thủ mạnh như Uzbekisatan. Các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm cao trước trận đấu. Tôi biết đội bạn cũng rất quyết tâm để giành quyền đi tiếp, nhưng dù chúng tôi tôn trọng đối thủ, vẫn tin rằng sẽ đạt kết quả tốt”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

Cơ hội đi tiếp của ĐTVN vẫn chưa hết hẳn, dù thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thua 3 trận liên tiếp tại bảng E. Đánh giá về cơ hội đi tiếp, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, nếu có kết quả tốt trong khi UAE đánh bại Hong Kong ở trận còn lại, thì cơ hội vẫn còn với ĐTVN. Tuy nhiên trước mắt ĐTVN sẽ chỉ tập trung cho trận ngày mai.

“Sau trận với Uzbekistan chúng tôi mới tính đến cuộc đọ sức với UAE. Từng trận một chúng tôi có những sự chuẩn bị cụ thể”, ông Sỹ nói.

Về lực lượng, so với lượt đi ĐTVN có 2 sự thay đổi là sự trở lại của Tấn Tài và Tấn Trường. Trong 2 cầu thủ này, việc Tấn Tài trở lại chắc chắn sẽ giúp cho tuyển giữa của ĐTVN mạnh hơn nhiều so với trận lượt đi.

Bản thân Tấn Tài cũng tự tin khi cho rằng, ĐTVN đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng vào trận, thi đấu hết mình với đối thủ tối mai.

Về lối chơi, HLV Nguyễn Văn Sỹ tiết lộ: “Chúng tôi cũng có sự chuẩn bị về phương án hạn chế điểm mạnh của đối phương. Chắc chắn đá với một đối thủ mạnh thì đầu tiên phải là không thua, cố gắng tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn. Chúng tôi cố gắng làm tốt sự chuẩn bị đó là cự ly đội hình, các phương án phòng ngự để triển khai tấn công’.

Đánh giá về cơ hội chiến thắng, HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin: “Cơ hội chiến thắng là 50-50. Chúng tôi có niềm tin sẽ làm được điều gì đó trên sân nhà”.

Trận đấu giữa ĐTVN và Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 19h tối mai (15/11) trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ lên đường gặp UAE trên sân khách.

Hiểu Minh