1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Hữu Thắng: “Tôi đã đúng khi trao băng đội trưởng cho Công Phượng”

(Dân trí) - Thắng đậm U23 Malaysia, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều sai sót. Nếu có điều mà ông Thắng hài lòng nhất đó là vai trò của Công Phượng trong trận đấu này.

Về chiếc băng thủ quân bất ngờ xuất hiện trên tay Công Phượng, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã cân nhắc rất kỹ việc trao băng thủ quân cho một trong ba cầu thủ là Công Phượng, Tiến Dũng và Duy Mạnh”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng... (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Nguyễn Hữu Thắng... (ảnh: Trọng Vũ)

“Cuối cùng, sau khi bàn bạc với cả đội và với các trợ lý, tôi chọn Công Phượng vì cậu ta có tư chất thủ lĩnh, vả lại Công Phượng thời gian qua tỏ ra rất có trách nhiệm trong tập luyện cũng như sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc mang băng thủ quân và thi đấu thành công có thể giúp cho Công Phượng giải toả sức ép, thực tế trên sân cho thấy tôi đã đúng” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.

Còn về tổng thể trận đấu, vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đánh giá: “Tỷ số 3-0 chưa phản ánh chính xác trình độ của đôi bên, vì theo tôi được biết thì Malaysia không mang sang đây thành phần mạnh nhất của họ”.

... hài lòng về màn thể hiện của Công Phượng (ảnh: Trọng Vũ)
... hài lòng về màn thể hiện của Công Phượng (ảnh: Trọng Vũ)

“Nếu có điều để tôi vui, thì đấy là các cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt. Tôi vui vì các học trò của tôi hiểu ý đồ của tôi và họ chơi bóng đúng những gì tôi yêu cầu ở họ. Nên nhớ, họ mới vừa trải qua quãng nghỉ Tết và những gì thể hiện cho thấy họ biết cách giữ gìn sức khoẻ trong những ngày Tết vừa qua” – vẫn là lời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Thắng một trận giao hữu, trước đối thủ vắng nhiều vị trí trụ cột dĩ nhiên chưa phản ánh hết khả năng của đội tuyển Việt Nam, và HLV Nguyễn Hữu Thắng có lẽ cũng hiểu điều này, ông nói tiếp: “U23 Việt Nam vẫn còn phạm những lỗi không đáng có, một số cầu thủ dường như bị cuốn theo trận đấu mà chưa có sự bình tĩnh”.

“Nhìn chung, chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận xét tổng quát.

Trọng Vũ

HLV Hữu Thắng: “Tôi đã đúng khi trao băng đội trưởng cho Công Phượng” - 3