1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Guardiola rút lại quyết định giải nghệ sớm

Hạo Minh

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola đã từng nghĩ tới việc giải nghệ sớm, tuy nhiên chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông đã thay đổi và sẽ tiếp tục gắn bó với sân cỏ thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Sự thể hiện của cầu thủ trước đại chiến Chelsea với Man City

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành chức vô địch quốc gia ở Tây Ban Nha, Đức và Anh, mới đây ông đã được bình chọn là huấn luyện viên hay nhất trong hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 (2001-2020). Chính vì gặt hái nhiều thành công nên Guardiola từng thổ lộ ý định sẽ sớm giải nghệ. Tuy nhiên, dường như huấn luyện viên của Man City đã thay đổi ý định đó.

"Trước đây, tôi nghĩ rằng mình sẽ sớm giải nghệ. Bây giờ tôi đang nghĩ mình sẽ nghỉ hưu khi già hơn. Vì vậy, tôi không biết nữa", HLV Guardiola nói về tương lai của ông. Hơn một tháng trước, Guardiola đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, tới năm 2023 với Man City, đội bóng ông đã có được sáu danh hiệu vô địch.

HLV Guardiola rút lại quyết định giải nghệ sớm - 1

Guardiola vừa gia hạn hợp đồng với Man City vào tháng 11/2020

Trước khi tới Man City, Guardiola từng có 4 năm dẫn dắt Barcelona và ba năm dẫn dắt Bayern Munich. Tháng tới Guardiola sẽ bước sang tuổi 50, đây là độ tuổi còn trẻ với các chiến lược gia sân cỏ, vì vậy nếu mọi việc suôn sẻ, ông sẽ còn khoảng thời gian dài phía trước làm việc cùng các đội bóng.

"Kinh nghiệm giúp ích cho bạn, đặc biệt là cách tôi sống với nghề của mình", Guardiola nói thêm. 5 năm cùng Man City là khoảng thời gian lâu nhất mà Guardiola gắn bó với một đội bóng trong sự nghiệp cầm quân, bản hợp đồng mới sẽ kéo dài khoảng thời gian của chiến lược gia người Tây Ban Nha tại Etihad. Guardiola đã giúp Man City vô địch Premier League hai lần, FA Cup và ba lần vô địch League Cup trong hơn bốn mùa giải vừa qua 2016. 

Mặc dù bước vào trận đấu với Chelsea vào đêm nay với thành tích bất bại trong sáu trận gần nhất, nhưng Guardiola vẫn khá thận trọng trong việc coi Man City là ứng viên đua tranh ngôi vô địch tại mùa giải năm nay. Man City hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 7 điểm, tuy nhiên đoàn quân của Guardiola còn hai trận chưa thi đấu. 

"Nếu bạn nghĩ về những gì có thể xảy ra vào tháng Giêng, tháng Hai, rồi hai trận chưa thi đấu, chúng tôi có thể thua hai trận đấu ấy và bất cứ điều gì có thể xảy ra", Guardiola nói.

"Vì vậy, ở Premier League, mọi trận đấu đều rất khó khăn và tốt hơn là nên bình tĩnh. Premier League thực sự như vậy, những người tôi đã nói chuyện trước khi đặt chân đến đây đều nói rằng bất cứ đội bóng nào cũng có thể thua trước mọi đối thủ. Tôi đã không thấy điều đó cho tới hiện nay".

"Hiện nay là lần đầu tiên tôi thấy ở Premier League, một đội có thể thua hoặc thắng bảy trận, sau khi hòa hay thua. Kết quả không thể đoán trước được".

HLV Guardiola rút lại quyết định giải nghệ sớm - 2

Man City của Guardiola đang thiết hụt cầu thủ trầm trọng vì Covid-19

Một trong số những kẻ thách thức với Man City là đối thủ truyền kiếp Man Utd, đội mà Man City phải đối mặt ở bán kết Carabao Cup vào tuần tới. Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer thi đấu mạnh mẽ, đạt kết quả tốt trong những tuần gần đây, họ đã bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng khi phải rời Champions League từ vòng bảng.

"Solskjaer hạnh phúc hơn tôi", Guardiola nói. Man City sẽ bước vào trận đấu gặp Chelsea với sự thiếu hụt nghiêm trọng cầu thủ, họ đang có năm cầu thủ nhiễm Covid-19 .

"Tuy nhiên tôi không quan tâm nhiều đến Man Utd. Tôi quá bận rộn với những gì chúng tôi phải làm và những gì chúng tôi có thể làm với các cầu thủ."

"Man Utd ở đó vì họ xứng đáng. Kể từ khi tôi đến, tôi đã mong đợi họ ở đó mọi lúc. Đôi khi trong những mùa giải vừa qua, điều đó đã không thể xảy ra, đặc biệt là ở Premier League".