1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Graechen Guillaume vẫn cho rằng HA Gia Lai có tiến bộ

(Dân trí) - HA Gia Lai thua nặng nề B.Bình Dương ở vòng 13 V-League, nhưng HLV Graechen Guillaume của đội bóng phố núi vẫn cho rằng cầu thủ của Gỗ tiến bộ về mặt sức mạnh. Ngoài ra, vị HLV người Pháp này cho biết tỷ số trận đấu hơi khắt nghiệt với Gỗ.

Giải thích về nguyên nhân thất bại của đội nhà trước đương kim vô địch (ĐKVĐ) B.Bình Dương, HLV Graechen Guillaume của HA Gia Lai cho biết: “Các học trò của tôi đã để thua những bàn rất ngớ ngẩn. Đấy sẽ là bài học cho họ. Cũng phải nói thêm rằng B.Bình Dương có trình độ vượt trội so với chúng tôi. Dù vậy, tỷ số là hơi khắt nghiệt với HA Gia Lai”.

HLV Graechen Guillaume cho rằng HA Gia Lai (áo trắng) vẫn có tiến bộ (ảnh: Nguyễn Đình)
HLV Graechen Guillaume cho rằng HA Gia Lai (áo trắng) vẫn có tiến bộ (ảnh: Nguyễn Đình)


Dù thất bại, nhưng HLV Graechen Guillaume cho rằng các cầu thủ của ông có tiến bộ, ông nói: “So với giai đoạn lượt đi, hiện tại chúng tôi đã có tiến bộ, đặc biệt là về mặt sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thua thiệt so với nhiều đội khác”.

“Tôi sẽ không bỏ cuộc, vì tôi không phải là tuýt người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi chỉ ra đi trong trường hợp ông chủ không cần tôi nữa. Tôi muốn các cầu thủ chiến đấu đến cùng” – HLV Graechen Guillaume nói thêm.

Nói về Công Phượng, cầu thủ được chờ đợi bên phía HA Gia Lai, nhưng thi đấu bế tắc trước hàng thủ của B.Bình Dương, vị HLV người Pháp nhận xét: “Áp lực dành cho Công Phượng là rất lớn, vì cậu ấy bị chú ý quá nhiều, cậu ta dễ được tung hô nhưng cũng dễ bị chỉ trích”.

Cũng theo HLV Graechen Guillaume, đối thủ chính mà HA Gia Lai cần nhắm đến trong cuộc đua giành quyền trụ hạng là Cần Thơ, Đồng Tháp và Đồng Nai.

Kim Điền