1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Fulham nói điều bất ngờ sau khi thua Man Utd vì 3 tấm thẻ đỏ

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Marco Silva tỏ ra không phục sau khi đội nhà Fulham phải nhận tới 3 tấm thẻ đỏ và để thua ngược trước Man Utd ở trận tứ kết FA Cup.

"Hãy nói về cả trận đấu chứ không chỉ một khoảnh khắc. Cho đến thời điểm chúng tôi bị nhận phạt đền và những chiếc thẻ đỏ, rõ ràng chúng tôi là đội chơi hay hơn trên sân. Rõ ràng chúng tôi là đội hay nhất trên sân, tôi xin nhắc lại. Đối với tôi, đó là quyết định tranh cãi mà công nghệ VAR đã đưa ra.

Điều khó hiểu là tại sao hai khoảnh khắc trong vòng cấm trong hiệp một, một trong số đó là một quả phạt đền rõ ràng nhưng không ai thèm kiểm tra, không ai nhìn thấy", HLV Marco Silva bày tỏ sự tức giận ở buổi họp báo sau trận thua 1-3 trước Man Utd ở tứ kết FA Cup.

HLV Fulham nói điều bất ngờ sau khi thua Man Utd vì 3 tấm thẻ đỏ - 1

HLV Marco Silva phải nhận thẻ đỏ khi phản ứng quyết định thổi phạt đền của trọng tài Chris Kavanagh ở phút 70 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Sau khi hòa không bàn thắng trong hiệp một, Fulham đã được tận hưởng niềm vui tại sân Old Trafford khi tiền đạo Aleksandar Mitrovic đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 50 của trận đấu. Tuy nhiên, cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi sau pha để bóng chạm tay của Willian ở phút 70 và Fulham đã phải nhận tới 3 tấm thẻ đỏ chỉ sau 40 giây trong tình huống này.

Đầu tiên là Willian nhận thẻ đỏ vì dùng tay chơi bóng sau cú dứt điểm của Jadon Sancho, tiếp theo HLV Marco Silva nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá bên đường biên và cuối cùng là Mitrovic khi có hành động xô đẩy với trọng tài  chính Chris Kavanagh.

HLV Fulham nói điều bất ngờ sau khi thua Man Utd vì 3 tấm thẻ đỏ - 2

Tình huống Willian dùng tay chơi bóng khiến Fulham phải nhận 3 tấm thẻ đỏ chỉ trong 40 giây (Ảnh: PA).

Việc chỉ chơi 9 người trên sân khiến Fulham để Man Utd ngược dòng giành chiến thắng 3-1 chỉ trong 20 phút cuối của trận đấu (Bruno Fernandes lập cú đúp với bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền và pha lập công ở phút 90+6, bàn còn lại do công của Sabitzer ở phút 77).

Nói về trận thua ngược cay đắng của mình, HLV Marco Silva đã chỉ trích mạnh mẽ trọng tài Chris Kavanagh - người đã liên tục có những quyết định bất lợi với Fulham ở các trận đấu mà ông cầm còi bắt chính.

"Thật khó để chúng tôi hiểu được. Chris từng điều khiển trận đấu giữa chúng tôi với West Ham, nơi chúng tôi để thua dù đối thủ có hai pha chạm tay rõ ràng trong vòng cấm và chúng tôi đã nhận được lời xin lỗi vì những sai lầm đó. Trận đấu gần nhất với Leeds ở FA Cup cũng lại là anh ấy. Và ở trận tứ kết vẫn là ông ấy cầm còi, thật khó hiểu.

Tất nhiên, chúng tôi tôn trọng việc ông ấy là một trọng tài hàng đầu ở đất nước này, tôi chấp nhận điều đó, nhưng thật không may cho chúng tôi, với chúng tôi, mùa giải này thực sự không vui", HLV Marco Silva bày tỏ.