1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Chu Đình Nghiêm: “CLB Hà Nội có tham vọng vào chung kết AFC Cup”

(Dân trí) - Dù gặp đối thủ rất mạnh được ví như đội tuyển quốc gia thu nhỏ của Triều Tiên là April 25, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tự tin sẽ cùng CLB Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc sau hai trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, để đi tới trận đấu cuối cùng của giải năm nay.

Chiều 24/9 đã diễn ra buổi họp báo trước trận chung kết AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC với CLB April 25 SC của CHDCND Triều Tiên. Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm rất tự tin vào các cầu thủ đội nhà.

HLV Chu Đình Nghiêm: “CLB Hà Nội có tham vọng vào chung kết AFC Cup” - 1

HLV Chu Đình Nghiêm tự tin về cơ hội đánh bại CLB April 25 - Ảnh: Gia Hưng

“Thông tin về đội April 25 của CHDCND Triều Tiên rất là khó, chúng tôi tìm hiểu họ qua các trận đấu ở AFC còn ở giải quốc nội thì không nắm bắt hết được. Đội bóng này không có ngoại binh, nhưng họ rất mạnh chơi pressing rất nhanh có hai cầu thủ số 13 và 18 thi đấu rất hay.

Sau khi vô địch V-League 2019 sớm 2 vòng đấu, tinh thần của các cầu thủ Hà Nội FC đang lên và đang tập trung cao độ vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup và bán kết Cúp Quốc gia.

Đã đi đến đây, Hà Nội FC quyết tâm giành vé vào chung kết toàn khu vực AFC Cup 2019”, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự tự tin.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết một số cầu thủ Hà Nội đang gặp chấn thương rất khó có thể ra sân: “Văn Nam dính chấn thương ở trận đấu với SL Nghệ An và chưa thể chữa trị được. Trong khi đó, Đức Huy và Văn Dũng thì chưa đạt 100% thể lực. Khó khăn là vậy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục”.

Trả lời về câu hỏi CLB April 25 sẽ chú trọng tới Văn Quyết và Quang Hải, ông Nghiêm khẳng định: “Hà Nội FC thành công là nhờ lối chơi tập thể. Hiện tại, Văn Quyết, Quang Hải và Pape Omar đang tỏa sáng, nhưng nếu đội bạn chú trọng vào những cầu thủ này thì các nhân tố khác của Hà Nội FC sẽ có cơ hội nhiều hơn. Chúng tôi dựa vào tập thể chứ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào”.

HLV Chu Đình Nghiêm: “CLB Hà Nội có tham vọng vào chung kết AFC Cup” - 2

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong buổi trả lời phỏng vấn - Ảnh: Gia Hưng

Cuối cùng, thuyền trưởng CLB Hà Nội nhấn mạnh về mục tiêu của đội: “Chúng tôi đi tới đây và biết lượng sức mình, muốn cố gắng thắng April 25 để đi tới trận cuối cùng của giải đấu”.

Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khẳng định sự vắng mặt của Văn Hậu không ảnh hưởng gì nhiều: “Văn Hậu là cầu thủ tốt, chơi hay cả tấn công và phòng ngự. Thiếu Văn Hậu ở giai đoạn cuối mùa giải các vị trí khác sẵn sàng thay thế. Bất cứ ai thay Văn Hậu cũng sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Hà Nội phải chơi hơn 40 trận nên bào mòn thể lực, nhưng đội đang rất hưng phấn sau chức vô địch V-League. Đó là lợi thế của CLB Hà Nội”.

Trận đấu giữa Hà Nội và CLB April 25 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, vào lúc 19h ngày 25/9.

T.Đ