HLV Bùi Huy Sơn: “Thông tin LienVietPostBank quyết thắngTriều Tiên ở chung kết”

(Dân trí) - Vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-1, đội chủ nhà Thông tin LienVietPostBank giành vé vào chung kết, gặp đối thủ rất mạnh là tuyển nữ Triều Tiên – đội đã thắng dễ Phúc Kiến của Trung Quốc với tỷ số 3-0 trong trận bán kết tối 28/2.

Ở trận bán kết 1 tối qua giữa Thông tin LienVietPostBank và VTV Bình Điền Long An đã diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Phong độ xuất thần của chuyền hai Thu Hà, Kim Thanh, Dương Thị Hên và Tuyết Hoa liên tục tỏa sáng, qua đó giúp VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng với tỉ số 25-19.

069A2427.JPG

HLV Bùi Huy Sơn

Dù vậy sang set đấu thứ 2, Thông Tin Liên Việt Postbank đã chơi ổn định hơn, các mảng miếng phối hợp bắt đầu tỏ ra sắc nét và gắn kết, nổi bật chính là sự tỏa sáng của phụ công Trần Việt Hương để giúp đội bóng áo lính cân bằng tỷ số 1-1 bằng chiến thắng 25-18.

Kể từ đây, thế trận hoàn toàn đảo lộn. Vẫn là những miếng phối hợp sắc bén, các cô gái Thông Tin Liên Việt Postbank khiến đối thủ "tối tăm mặt mũi" ở set 3 và nhận thất bại tương tự set đấu trước: 25-18.

Set 4, VTV Bình Điền Long An dần sa sút về thể lực lẫn tinh thần, tạo điều kiện để cho đối thủ mặc sức tung hoành. Thậm chí, set đấu còn kết thúc chóng vánh hơn với tỉ số 25-16.

IMG_7034.JPG

Như vậy, Thông Tin Liên Việt Postbank đã chính thức ghi danh vào chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế 2019 gặp CHDCND Triều Tiên – đội thắng Phúc Kiến 3-0. Trận đấu diễn ra vào 20h tối 1/3, tại NTĐ Bắc Ninh.

Đây thực sự là trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Bùi Huy Sơn. Với đội hình trẻ và đồng đều, đội Triều Tiên được đánh giá là đội bóng mạnh nhất giải. Ngoài chiều cao, thể lực… tốc độ đánh bóng cũng như các phương án tấn công đa dạng được xem là vũ khí lợi hại nhất của đội bóng này.

Tại vòng bảng, đội Triều Tiên đã có 3 chiến thắng ấn tượng liên tiếp với cùng tỷ số 3-0 trước các đối thủ: VTV Bình Điền Long An, Thượng Hải và Kinh Bắc và đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Nói về trận chung kết, HLV Bùi Huy Sơn thể hiện sự quyết tâm: “Dù đây là trận đấu rất khó khan bởi Triều Tiên đã cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất giải. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cùng lợi thế sân nhà, Thông Tin Liên Việt Postbank quyết giành kết quả tốt nhất”.

trieu-tien.jpg

Cũng theo ông Sơn, việc Thông Tin Liên Việt Postbank vào đến chung kết giải đấu được tổ chức tại Bắc Ninh là một sự nỗ lực hết sức của toàn đội. Tuy nhiên, đây là giai đoạn rất khó khăn của đội bóng. Trước giải, 4 trụ cột chấn thương là: chuyền hai Linh Chi, chủ công Phạm Thị Huệ và cả 2 liebro là Ly Ly và Âu Hồng Nhung.

“Chúng tôi có phương án được đưa ra là thuê ngoại binh nhưng BHL đã họp và thống nhất toàn đội phải cố gắng, nỗ lực qua từng trận, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Chúng tôi đã phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên, và đây cũng là cơ hội để họ thể hiện, trưởng thành”, HLV Bùi Huy Sơn nhấn mạnh.

 

An An