1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ấn Độ: "Lực lượng của đội tuyển Việt Nam quá mạnh"

Kim Anh

(Dân trí) - Ấn Độ đã nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu giao hữu trên sân Thống Nhất (TPHCM). Sau trận đấu, HLV Igor Stimac thừa nhận đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng quá mạnh.

Mở đầu cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của Dân trí về việc đánh giá trình độ đội tuyển Việt Nam so với Singapore, HLV Igor Stimac của Ấn Độ cho biết: "Tôi không muốn đưa ra sự so sánh giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore.

Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam là tập thể. Tôi không ấn tượng với riêng cá nhân của tuyển Việt Nam. Họ có chiều sâu tốt, mọi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều có thể tạo ra khác biệt".

HLV Igor Stimac tiếc nuối khi đội tuyển Ấn Độ thua đậm 0-3 dù chơi không tệ: "Đây là trận đấu hay của hai đội. Ấn Độ chơi tốt, dù tỉ số không như ý. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Ấn Độ nhiều cơ hội hơn. Những sai lầm đều phải trả giá.

HLV Ấn Độ: Lực lượng của đội tuyển Việt Nam quá mạnh - 1

HLV Igor Stimac đánh giá cao sức mạnh đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Nếu Ấn Độ tận dụng cơ hội tốt hơn thì diễn biến trận đấu đã rất khác. Khi dẫn bàn, bạn sẽ có sự tự tin, còn khi thủng lưới thì chúng tôi không có sự thuận lợi như đối thủ. Sau hiệp một, tâm trạng tôi nhiều mâu thuẫn.

Tôi biết cầu thủ của mình chưa sẵn sàng về mặt thể lực, nhất là trong 30 phút cuối trận. Tôi rút ra được nhiều điều sau giải đấu này. Chúng tôi còn điểm yếu và có cơ sở để cải thiện. Tôi hài lòng với lối chơi nhưng không thể vui khi thua đậm".

Xung quanh việc Ấn Độ được mời gia nhập và thi đấu các giải thuộc hệ thống Đông Nam Á (AFF), chiến lược gia người Croatia cho hay: "Liên đoàn đã thay đổi, lãnh đạo cũng thay đổi, họ sẽ định hướng cho nền bóng đá. Việc của tôi là huấn luyện và mong muốn có dịp thi đấu với các đối thủ mạnh. Trình độ các đội tuyển ở Đông Nam Á ngày càng cải thiện".

Đối đầu Ấn Độ trên sân Thống Nhất (TPHCM) tối ngày 27/9, đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 của Phan Văn Đức. Ấn Độ đã có những thời điểm tạo ra được cơ hội ngon ăn, nhưng họ không thể gỡ hòa ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tăng tốc và ép sân toàn diện. Văn Toàn và Văn Quyết sau khi vào sân đã lập công, mang về chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng cho đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam sau hai trận toàn thắng trước Singapore (4-0) và Ấn Độ (3-0) đã giành chức vô địch giải tam hùng quốc tế tại TPHCM. Đây là sự chuẩn bị quan trọng của đoàn quân HLV Park trước thềm AFF Cup 2022.