1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hart tỏa sáng, Anh chia điểm trên sân Slovenia

(Dân trí) - Mặc dù tuyển Anh kiểm soát bóng gần gấp đôi so với Slovenia, nhưng họ lại tổ chức tấn công không sắc nét bằng đội chủ nhà. Thủ thành Joe Hart bên phía Anh chơi rất xuất sắc, đặc biệt trong hiệp hai để giúp đội bóng xứ sương mù có trận hòa 0-0 ở lượt 3 vòng loại Wolrd Cup 2018.

So với trận đấu gặp Malta ở lượt trận thứ hai vừa qua, tuyển Anh chỉ có hai thay đổi. Rooney do phong độ kém phải nhường chỗ cho Dier, ngoài ra do Bertrand dính chấn thương không thể thi đấu nên Rose có tên trong đội hình xuất phát. Việc Rooney ngồi dự bị không bất ngờ, vì trong buổi họp báo trước trận Southgate đã tiết lộ điều đó. Đội trưởng tuyển Anh không ra sân từ đầu tạo cơ hội cho Henderson đeo băng đội trưởng “Tam sư”.


Hart chơi xuất sắc trong trận đấu trên sân Slovenia

Hart chơi xuất sắc trong trận đấu trên sân Slovenia

"Phế" Rooney không giúp tuyển Anh chơi khởi sắc hơn trên sân của Slovenia. Đội khách tấn công khá nhạt nhòa và ít khi tiếp cận được khung thành của đối phương. Trong suốt 90 phút, tuyển Anh kiểm soát bóng tới 65%, tung được 13 cú sút về phía khung thành đối phương, 3 lần bóng đi trúng cầu môn. Đội chủ nhà Slovenia kiểm soát bóng ít hơn hẳn, nhưng họ cũng có 13 cú sút cầu môn, 4 lần bóng đi trúng khung thành.

Những cơ hội thực sự có thể trở thành bàn thắng bên phía Slovenia nhiều hơn hẳn của Anh, trong hiệp hai thủ thành Joe Hart ít nhất hai lần phải trổ tài cứu thua cho đội khách. Chính nhờ sự xuất sắc của Hart, Anh mới ra về cùng một điểm. Dù không thể tiếp tục mạch thắng, song một điểm cũng không tồi đối với thầy trò Southgate.

Đối với huấn luyện viên Southgate, ông chưa chứng tỏ được nhiều trong hai trận cầm tuyển quốc gia. Thậm chí, tuyển Anh ở trận đấu trước Slovenia lại là đội tuyển tệ nhất đối vói chính bản thân họ kể từ khi gặp Costa ở World Cup 2014, nếu so sánh dựa trên số cú sút trúng khung thành (3). Với những gì Southgate thể hiện trên băng ghế chỉ đạo sau hai trận vừa qua, sẽ rất khó để FA tin tưởng giao tuyển Anh lâu dài cho ông.

Sau ba lượt trận của vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Anh vẫn dẫn đầu bảng với 7 điểm. Lithuania bất ngờ lươn lên vị trí thứ hai với năm điểm sau khi họ thắng Malta 2-0, họ xếp trên Slovenia nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Scotland tụt xuống vị trí thứ tư sau khi để thua Slovakia tới 0-3. Slovakia xếp thứ năm với ba điểm và Malta xếp cuối do thua cả ba trận.


Kurtic (trái) tranh bóng cùng Walker

Kurtic (trái) tranh bóng cùng Walker

Tuyển Anh đầy tự tin khi thi đấu trên sân của Slovenia, nhưng có vẻ đội khách tự tin hơi quá, họ cầm được nhiều bóng song tấn công bế tắc. Phút 10, Dier mắc sai lầm tệ hại khi chuyền về từ giữa sân không nhìn để Bezjak băng xuống lấy bóng đối mặt với Hart. Thủ môn tuyển Anh lao ra nhanh để làm hẹp góc sút, anh cản thành công pha dứt điểm của đối phương. Sau đó, Dier tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng với phá bóng hời hợt từ trong vòng cấm địa, bóng đi thẳng vào vị trí của Kurtic, cầu thủ này cứa lòng từ đầu vòng cấm địa đánh bại Hart, nhưng bóng dội cột dọc phải bật ra.

Sự mờ nhạt trong lối chơi tấn công của tuyển Anh khiến đội bóng này không một lần tạo được cơ hội ăn bàn trước cầu môn đối phương trong suốt 45 phút đầu tiên. Suốt cả hiệp một, tuyển Anh chỉ có một tình huống đáng kể là khi Sturridge va chạm với Rene Krhin và ngã trong vòng cấm địa. Đội khách đòi phạt đền, song trọng tài không đáp ứng.

Phút 47, từ quả đá phạt góc phải của đội nhà, Cesar lên tham gia tấn công và bóng vô tình chạm người anh nảy vào cầu môn tuyển Anh ở gần góc phải. Vị trí tiếp bóng của đối phương cách khung thành chỉ chừng 2m, nhưng may cho tuyển Anh, bóng đi thẳng vào vị trí của Hart và thủ môn tuyển Anh phản xạ nhanh đẩy bóng ngược trở lại.


Sturridge (trái) mờ nhạt trong trận đấu gặp Slovenia

Sturridge (trái) mờ nhạt trong trận đấu gặp Slovenia

Ở quả phạt góc tiếp theo của đội chủ nhà, Kurtic đánh đầu ngược đưa bóng bay vào góc cao bên phải cầu môn. Hart tung người đẩy bóng liên tiếp bằng hai tay để ngăn cản đối thủ ghi bàn. Một tình huống phản xạ rất tuyệt vời của Hart, rất nhiều khi các thủ thành có thể cứu thua khi bóng đi vào “góc chết”.

Tới phút 69, tới lượt Henderson chuyền về không chịu nhìn, anh “kiến tạo” cho Ilicic nhận bóng băng xuống đối mặt với Hart. Thủ thành tuyển Anh tiếp tục chơi hay khi cản phá thành công pha dứt điểm của đối phương ở phía trái của vòng cấm địa.

Rooney vào sân khi trận đấu còn khoảng 15 phút chính thức và tuyển Anh chơi tấn công tốt hơn. Cơ hội đáng kể nhất mà đội bóng này tạo được diễn ra ở phút 82, Rooney làm tường nhả bóng lại cho Lingard ở trung lộ, cầu thủ này bình tĩnh đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán ở đầu vòng cấm địa, bóng đi căng nhưng thủ thành Oblak vẫn cản phá thành công.

Đội hình thi đấu

Slovenia (4-3-1-2): Oblak 6.5; Struna 7, Samardzic 6.5, Cesar 6.5 (Mevlja 68, 6.5), Jokic 7; Krhin 7 (Omladic 84); Verbic 7, Birsa (Kronaveter 59, 6), 7, Kurtic 7; Bezjak 6.5, Ilicic 7

Anh (4-2-3-1): Hart 8.5, Walker 6.5, Cahill 6.5, Stones 6.5, Rose 7, Henderson 6.5, Dier 6.5, Alli 7.5 (Rooney 73, 6), Walcott 6 (Townsend 62, 6.5), Sturridge 6.5 (Rashford 82, 6), Lingard 7

P.S