1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Harold Varner dẫn đầu trước vòng đấu cuối giải Saudi International

Trọng Vũ

(Dân trí) - Golfer người Mỹ Harold Varner III tạm dẫn đầu sau ngày thi đấu thứ ba của giải Saudi International.

Đây là giải đấu từng gây ra rất nhiều tranh cãi. Từng có lúc hệ thống PGA Tour danh tiếng nhất thế giới của Mỹ có ý định trừng phạt các golfer tham dự Saudi International, hòng buộc họ phải tập trung thi đấu cho PGA Tour.

Tuy nhiên, sau các thỏa thuận giữa golfer, PGA Tour và Saudi International, các VĐV vẫn được tham dự giải đấu ở xứ sở Ả rập năm nay, với điều kiện họ phải dành thời gian cho PGA Tour trong năm tiếp theo.

Harold Varner dẫn đầu trước vòng đấu cuối giải Saudi International - 1

Harold Varner III đang dẫn đầu trước vòng đấu cuối cùng tại Saudi International (Ảnh: Getty).

Cho đến sau ngày thi đấu thứ ba, cũng là ngày áp chót của giải, Harold Varner III là người đang dẫn đầu với tổng điểm -12 gậy. Golfer người Mỹ mất 68 gậy để đánh hết 18 hố của ngày thi đấu thứ ba.

Nhưng nhờ những ngày trước đó anh thi đấu rất tốt, nên Harold Varner vẫn giữ được vị trí đầu bảng. Trong khi đó, người xếp thứ hai là Adri Arnaus (Tây Ban Nha) kém Harold Varner một điểm, hiện có tổng điểm -11 gậy. 

Harold Varner dẫn đầu trước vòng đấu cuối giải Saudi International - 2

Harold Varner đã một lần giành danh hiệu tại European Tour (nay gọi là DP World Tour), nhưng chưa lần nào vô địch trên PGA Tour (Ảnh: Getty).

Xếp thứ ba hiện là golfer người Anh Tommy Fleetwood, với tổng điểm -10 gậy. Tommy Fleetwood mất 67 gậy để hoàn tất 18 hố đấu của ngày thi đấu thứ ba.

Saudi International được cho là phải trả chi phí rất lớn để thu hút những tên tuổi hàng đầu thế giới, từ hai hệ thống giải đấu danh tiếng nhất lúc này là PGA Tour và DP World Tour (tên mới của European Tour). 

Trong số các golfer danh tiếng, phải kể đến cựu số một thế giới, đồng thời là đương kim vô địch của giải Dustin Johnson (Mỹ), người đang xếp ở vị trí T5 (đồng hạng 5 với nhiều golfer khác) với tổng điểm -7 gậy. Còn nhà đương kim vô địch Olympic Xander Schauffele đứng vị trí T8, với tổng điểm -6 gậy.

Theo www.golfchannel.com