1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng thủ tan nát của Chelsea có chống nổi cường địch Sevilla?

H.Long

(Dân trí) - Trận đấu với Sevilla sẽ là thử thách thực sự với Chelsea của Lampard. Liệu chăng, hàng thủ mỏng manh, yếu đuối của The Blues có thể đứng vững nổi trước cường địch?

Hàng thủ tan nát của Chelsea có chống nổi cường địch Sevilla? - 1

* Trận đấu giữa Chelsea và Sevilla ở bảng E Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/10 trên sân Stamford Bridge.

230 triệu bảng là số tiền mà Chelsea đã bỏ ra để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Trong 10 bản hợp đồng đắt giá nhất, Chelsea chiếm tới 3 vị trí là Kai Havertz, Timo Werner và Ben Chilwell.

Hàng thủ tan nát của Chelsea có chống nổi cường địch Sevilla? - 2

Chelsea của Lampard vẫn chưa thể hoàn thiện

Điều đó cho thấy tham vọng “hóa rồng” của Chelsea. Thế nhưng, ít nhất cho tới thời điểm này, người ta chưa thấy được điều đó. Thậm chí, cựu danh thủ Chelsea, Frank Leboeuf còn cho rằng nếu cứ đá thế này, The Blues chưa chắc có thể lọt vào top 4 Premier League.

Nhưng công bằng mà nói, làn gió mới đã xuất hiện trên hàng công của Chelsea. Sự cơ động của Timo Werner đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Hai bàn thắng trong trận đấu với Southampton cuối tuần qua là kết quả nỗ lực của chân sút người Đức. Nhưng tầm ảnh hưởng của Timo Werner không chỉ nằm ở những bàn thắng, đó là sự gắn kết với các vệ tinh và khả năng khuấy đảo của “sát thủ” này với tốc độ siêu hạng.

Kai Havertz chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng (thậm chí, ở trận gặp Southampton còn để mất bóng dẫn tới bàn thua). Nhưng dù sao, người ta cũng bắt đầu thấy ngôi sao trẻ này tìm thấy niềm cảm hứng trong vai trò “số 10”.

Cũng bởi lẽ đó mà hàng công của Chelsea đã công phá vào lưới đối thủ tới 13 lần sau 5 trận đấu (chỉ có Tottenham và Everton xuất sắc hơn thế). Ngoại trừ trận gặp Liverpool, trong 4 trận còn lại ở Premier League, The Blues đều ghi từ 3 bàn trở lên.

Hàng thủ tan nát của Chelsea có chống nổi cường địch Sevilla? - 3

Phong độ cao của Timo Werner cũng không thể cứu nổi hàng thủ tệ hại của Chelsea

Do đó, điều khiến người ta lo lắng nhất ở thời điểm này chính là hàng thủ. Có 2 trận đấu mà Chelsea ghi 3 bàn nhưng không thể chiến thắng, đó là các trận hòa 3-3 trước West Brom và Southampton. Điểm chung của những trận đấu này là gì? Đó là những sai lầm hết sức nghiệp dư của hàng thủ.

Như ở trận gặp West Brom, Thiago Silva và Marcos Alonso đã báo hại đội nhà thì tới trận gặp Southampton, tới lượt Zouma và Kepa “diễn hài” khiến Chelsea lĩnh bàn thua vô cùng đau đớn.

Trong bối cảnh thủ môn mới Edouard Mendy vẫn đang chấn thương, HLV Lampard sẽ phải tin dùng Kepa trong ít nhất 1-2 tuần nữa. Có thống kê đáng buồn, Kepa đã mắc 3 sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua trong 3 trận đấu ra sân ở Premier League mùa giải này. Không thủ môn nào tệ hại như thế. Thậm chí, cựu danh thủ Tony Cascarino còn nhấn mạnh: “Kepa không xứng đáng ngồi dự bị ở Chelsea”.

Ở tuyến trên, các trung vệ như Zouma, Christensen hay kể cả Thiago Silva đều không mang tới sự tin tưởng. Thống kê cho thấy, Chelsea đã thủng lưới 63 bàn sau 43 trận của Lampard ở Premier League, với trung bình 1,5 bàn/trận (nhiều hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử Chelsea).

Thế nhưng, nhiều người cho rằng, chính hệ thống của Lampard quá ngây thơ, khiến cho Chelsea không thể giữ được thành quả. Nhưng chia sẻ vể điều này, Lampard đã bộc bạch: “Các cầu thủ đã làm trái lời tôi. Tôi không hề muốn mạo hiểm vào cuối trận. Tôi muốn các học trò chơi bóng dài và không dâng lên pressing quá cao. Thế nhưng, các cầu thủ lại muốn chơi bóng thực sự”.

Vấn đề của Chelsea vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra là liệu chăng họ có thể chống đỡ nổi đợt sóng dữ từ Sevilla, nhà vô địch Europa League mùa giải trước? Sevilla đang không thi đấu tốt ở La Liga mùa này khi chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận. Nhưng điều đáng nói, họ luôn gây ra khó khăn cho những CLB mạnh.

Hàng thủ tan nát của Chelsea có chống nổi cường địch Sevilla? - 4

Sevilla thực sự già dơ và bản lĩnh ở cúp châu Âu

Thực tế, Sevilla dưới thời Lopetegui thi đấu khá dễ đoán. Họ tập trung phòng ngự chắc và chủ trương tấn công từ hai cánh. Chính lối chơi này thường khiến những CLB lớn gặp khó bởi gần như bất lực trong việc xuyên thủng “khối bê tông” của CLB này.

Trên hành trình vô địch Europa League mùa giải trước, Sevilla đã hạ gục Man Utd và Inter bằng đúng một kịch bản. Tới mùa này, họ đã khiến Barcelona buộc phải chia điểm khi thi đấu tại Nou Camp.

Không phải ngẫu nhiên, Sevilla được ví là ông vua Europa League bởi họ luôn có bản lĩnh tuyệt vời ở giải đấu cúp. Trong khi đó, Chelsea dưới thời Lampard giống như “gã ngờ nghệch”, vẫn đang học hỏi dần dần. Vì vậy, đây được xem là thử thách khó với đội chủ sân Stamford Bridge.

Đội hình dự kiến:

Hàng thủ tan nát của Chelsea có chống nổi cường địch Sevilla? - 5