1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng loạt CLB có nguy cơ phá sản vì Covid-19

(Dân trí) - Nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện, nhiều CLB ở Ligue 1 (Pháp) có thể phải nộp đơn phá sản vì khủng hoảng tài chính.

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới châu Âu, khiến cho nhiều giải VĐQG phải hoãn lại (ít nhất cho tới hết tháng 4). Điều đó khiến cho nhiều CLB sẽ bị khủng hoảng tài chính.

Hàng loạt CLB có nguy cơ phá sản vì Covid-19 - 1

Ông Bernard Caiazzo thừa nhận nhiều CLB ở Pháp có nguy cơ phá sản

Đặc biệt, nguy cơ ấy đang hiển hiện trước mắt các CLB ở Pháp bởi không có doanh thu lớn như các CLB khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Chia sẻ trước báo giới, thành viên Ban lãnh đạo của CLB Saint-Etienne, Bernard Caiazzo đã thừa nhận nguy cơ này.

Ông chia sẻ: “Tôi đang vô cùng lo lắng về tình hình của CLB. Nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền thì trong vòng 6 tháng nữa, một nửa đội bóng chuyên nghiệp ở Pháp sẽ phải tuyên bố phá sản.

Năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã tổn thất 4 tỷ euro vì dịch bệnh, trong khi đó, riêng ở Pháp, con số ấy đã là 500 đến 600 triệu euro”.

Hàng loạt CLB có nguy cơ phá sản vì Covid-19 - 2

Ngay cả CLB Lyon cũng cầu cứu chính quyền

Thực tế, không chỉ riêng Saint-Etienne mà cả CLB lớn như Lyon cũng đang lao đao. Họ đã cầu cứu ngân sách nhà nước chi trả một phần quỹ lương của CLB. Tuy nhiên, theo ông Bernard Caiazzo, điều này cũng chưa giải quyết triệt để tình hình bởi chính quyền chỉ có thể đáp ứng tối đa mức lương 6.000 euro/tháng. Con số ấy không thấm so với những ngôi sao hàng đầu.

Ông nói thêm: “Ở giải đấu hàng đầu Pháp, không có nhiều cầu thủ nhận lương khiêm tốn chỉ 6.000 euro/tháng. Số tiền còn lại CLB phải chi trả là quá lớn. Hiện tại thì chẳng có CLB nào có doanh thu cả.

Sau đó, kỳ chuyển nhượng cũng sẽ không diễn ra như kế hoạch được. Chúng tôi chẳng có tiền để mua cầu thủ mùa Hè này. Thậm chí, các CLB Ligue 1 còn phải tính tới chuyện bán cầu thủ để duy trì. Chưa kể các CLB mất đi 170 triệu euro tiền bản quyền truyền hình và sự thiếu hụt doanh thu từ bán vé và các hoạt động khác”.

H.Long