1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai VĐV chấn thương nặng khi thi đấu ở Asiad 2018

(Dân trí) - Hai VĐV người Afghanistan và Trung Quốc đã nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng khi thi đấu ở môn dù lượn ở Asiad 2018.

Trong ngày thi đấu hôm qua (22/8), Asiad 2018 đã chứng kiến sự cố khi hai VĐV người Afghanistan và Trung Quốc đã nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng khi thi đấu ở môn dù lượn ở Asiad 2018.


Hai VĐV đã dính chấn thương khi thi đấu ở môn dù lượn

Hai VĐV đã dính chấn thương khi thi đấu ở môn dù lượn

Theo thông tin từ Ban tổ chức, VĐV người Afghanistan có tên Lida Hozoori đã bị rơi từ độ cao 15 mét sau khi chiếc dù của cô gặp sự cố vì gió to. Hiện tại, cô đang được điều trị trong bệnh viện vì chấn thương tủy sống.

Không lâu sau đó, VĐV Wang Jianwei người Trung Quốc cũng bị gãy chân khi chiếc dù bất ngờ gập lại cách điểm tiếp đất 20 mét. Cả hai VĐV đều đang được điều trị ở bệnh viện Jakarta và tình trạng sức khỏe của họ đang dần ổn định.

Ở Asiad 2018, lần đầu tiên môn dù lượn được đưa vào chương trình thi đấu chính thức ở đại hội. Các VĐV phải lao ra từ sườn đồi có độ cao 1,25 km, rồi bay lượn trong không trung trong bán kính 5 km.

Đây là môn thể thao vô cùng nguy hiểm. Trước khi giải đấu diễn ra, VĐV người Hong Kong Patrick Chung Yuk-wa đã qua đời khi tập luyện. Một VĐV khác là Cheung Yuk-wah cũng thoát chết khi rơi xuống hồ.

Những tấm huy chương vàng ở môn dù lượn đã được trao cho các VĐV người Indonesia (nam) và Thái Lan (nữ).

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018