1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ gục chủ nhà Mỹ, Colombia giành giải 3 Copa America

(Dân trí) - Ở trận đấu vừa kết thúc, Colombia đã xuất sắc hạ gục đội chủ nhà Mỹ với tỷ số 1-0 (nhờ bàn thắng duy nhất của Carlos Bacca) để giành vị trí thứ 3 Copa America.

Sau thất bại ở hai trận bán kết, cả Mỹ và Colombia đều tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu tranh hạng 3 Copa America. Điều đó cho thấy quyết tâm giành vị trí này của hai đội bóng này.

Colombia xuất sắc đánh bại chủ nhà Mỹ
Colombia xuất sắc đánh bại chủ nhà Mỹ

Kết thúc 90 phút trận đấu, Colombia đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước chủ nhà Mỹ nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Carlos Bacca. Đáng chú ý, về cuối trận, mỗi đội bị đuổi 1 người vì lối chơi bạo lực.

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều chủ trương tấn công cởi mở. Phút thứ 12, Colombia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận được bóng từ ngoài vòng cấm, James Rodriguez đã tung ra cú dứt điểm rất nhanh. Dù vậy, anh không chiến thắng được thủ thành Howard.

Phút thứ 16, đội chủ nhà Mỹ đã đáp lễ với pha băng vào dứt điểm cận thành của Clint Dempsey. Dù vậy, hậu vệ Colombia đã lao vào áp sát kịp thời, khiến cơ hội của đội tuyển Mỹ trôi qua đáng tiếc.

Phút 31, Colombia đã có được bàn thắng mở tỷ số.James Rodriguez là người có công lớn nhất với đường chuyền vô cùng tinh tế cho Santiago Arias, trước khi cầu thủ này đánh đầu chuyền bóng cho Carlos Bacca dứt điểm cận thành tung lưới đội tuyển Mỹ.

Phút 37, Mỹ chút nữa có tìm được bàn thắng gỡ hòa. Sau pha phá bóng lập bập của hậu vệ Colombia, Bedoya đã có cơ hội dứt điểm. Nhưng cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Để giành hạng 3 Copa America
Để giành hạng 3 Copa America

Sang hiệp 2, Mỹ càng đẩy mạnh tấn công. Phút 5, Clint Dempsey đã thực hiện pha sút phạt vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, thủ thành Ospina đã gây ấn tượng với tình huống bay người, đẩy bóng.

Mặc dù để Mỹ kiểm soát thế trận nhưng Colombia vẫn biết cách tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 61, Juan Cuadrado đã có pha lốp bóng cực kỳ nghệ thuật ở bên ngoài vòng cấm, bóng dội xà ngang trong sự nuối tiếc của CĐV Colombia.

Một phút sau, người Mỹ trả lời với pha vung chân đầy uy lực của Bobby Wood ở trong vòng cấm. Lần này, thủ thành Ospina đã bất lực nhưng bóng lại tìm tới trúng cột dọc.

Về cuối trận, Mỹ đã không kìm chế được cái đầu nóng. Kết quả, Michael Orozco đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi xấu với đối phương. Bên phía Colombia, Santiago Arias cũng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Chung cuộc, Colombia giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Mỹ và giành vị trí thứ 3 Copa America.

Đội hình thi đấu:

Mỹ: Howard; Yedlin, Orozco, Cameron, Besler; Bedoya (Pulisic 74’), Jones, Bradley (Nagbe 79’), Zardes; Dempsey, Wood.

Colombia: Ospina; Fabra, Murillo, Zapata, Arias; Celis (Medina 87’), Torres, James, Cardona, Cuadrado (Moreno 74’); Bacca (Martínez 79’).

Nhìn lại chiến thắng của Colombia trước Mỹ

H.Long