1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai phủ nhận chuyện bầu Đức tác động khiến VFF và VPF xử nặng trọng tài

(Dân trí) - Sau khi bầu Đức phản ứng mạnh trọng tài Nguyễn Văn Kiên và công tác điều hành trọng tài nói chung tại V-League, VPF gần như có động thái song song là ngưng hợp tác với trọng tài Kiên. Dù vậy, phía HA Gia Lai phủ nhận chuyện bầu Đức tác động để VFF và VPF đưa ra các phán quyết trên.

Sau những tiếng còi gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên trong trận đấu giữa HA Gia Lai và Khánh Hoà ở sân Nha Trang, chiều 6/5, trong khuôn khổ vòng 7 Nuti Cafe V-League 2018, CLB HA Gia Lai đã gửi đơn khiếu nại về công tác trọng tài trong trận đấu này.

Tiếp đó, bầu Đức công khai chỉ trích trọng tài Nguyễn Văn Kiên, bày tỏ quan điểm cần kỷ luật nặng trọng tài này. Đồng thời, vị chủ tịch CLB HA Gia Lai cũng phản ứng về khâu điều hành trọng tài.

Gần như song song với đơn khiếu nại từ phía HA Gia Lai và phản ứng của bầu Đức, VPF họp trong ngày 7/5, trước khi công bố việc ngưng hợp tác với trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

HA Gia Lai khẳng định CLB và bản thân bầu Đức không hề liên hệ với bất kỳ ai tại VFF hay VPF trong việc xử lý các trọng tài gây bức xúc trong dư luận (ảnh: Trọng Vũ)
HA Gia Lai khẳng định CLB và bản thân bầu Đức không hề liên hệ với bất kỳ ai tại VFF hay VPF trong việc xử lý các trọng tài gây bức xúc trong dư luận (ảnh: Trọng Vũ)

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trọng tài Kiên sẽ ngưng điều hành các trận đấu trong khuôn khổ các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League, cúp quốc gia, giải hạng Nhất quốc gia) do VPF tổ chức vô thời hạn.

Không chỉ có trọng tài Nguyễn Văn Kiên, một trọng tài khác là ông Nguyễn Trọng Thư cũng bị ngưng hợp tác. Ông Thư nằm trong số những trọng tài thường xuyên bị phản ứng nhiều năm qua, đồng thời là con của trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi – nhân vật bị bầu Đức lên án mạnh mẽ nhiều năm liền, vì theo bầu Đức, ông Mùi điều hành Ban trọng tài yếu kém, có dấu hiệu bao che cho sai sót triền miên của cấp dưới.

Không chỉ có 2 trọng tài Nguyễn Văn Kiên và Nguyễn Trọng Thư bị ngưng được mời làm nhiệm vụ, phó Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng bị ngưng hợp tác, vì điều hành yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ giám sát trọng tài – theo quan điểm của VPF.

Một loạt động thái cứng rắn của VPF cho thấy họ quyết liệt nói không với những sai sót có hệ thống của giới trọng tài, nói không với các trọng tài và giám sát trọng tài đánh mất niềm tin của giới bóng đá và người hâm mộ.

Tuy nhiên, phía HA Gia Lai cho rằng hành động quyết liệt của VPF không đến từ tác động của bầu Đức. Hay nói ngược lại, theo đội bóng phố núi, bầu Đức không tác động để VPF và trên nữa là VFF đưa ra các động thái cứng rắn nhằm vào giới trọng tài nội.

Người đại diện hình ảnh cho CLB HA Gia Lai, trưởng đoàn đội này, ông Nguyễn Tấn Anh nói: “Bầu Đức đã rút khỏi VFF. Bản thân CLB HA Gia Lai cũng không tham gia BCH VFF khoá tới. Có thể khẳng định, bây giờ chúng tôi không còn tiếng nói ở VFF. Chúng tôi cũng không gọi điện nhờ vả bất kỳ một ai. Chưa bao giờ chúng tôi gọi cho đại diện VFF hay sang VPF”.

Sau trận đấu, phía HA Gia Lai không có bất cứ tác động nào, chúng tôi chỉ làm đơn gửi lên BTC giải. Việc nào đúng thì cần phải làm đúng. Việc nào sai thì phải xử lý. HA Gia Lai sai cũng phải xử lý nghiêm và thực tế chúng tôi đã bị xử lý. Thậm chí, chúng tôi thấy sai, chúng tôi tự xử lý trước, cụ thể là trường hợp của Tăng Tiến, bầu Đức xử lý còn nặng hơn cả BTC” – ông Tấn Anh nói thêm.

Phía HA Gia Lai cũng bày tỏ quan điểm rằng họ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của VFF, VPF, BTC trong việc đấu tranh với những sai phạm, với bạo lực thời gian qua.

Trọng Vũ

HA Gia Lai phủ nhận chuyện bầu Đức tác động khiến VFF và VPF xử nặng trọng tài - 2