1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Copenhagen, Leicester tiếp tục thăng hoa ở Champions League

(Dân trí) - Leicester City đang thi đấu bết bát ở đấu trường trong nước, nhưng đoàn quân của Ranieri lại thăng hoa mạnh mẽ ở đấu trường châu Âu. Với chiến thắng 1-0 trước Copenhagen ở lượt 3, Leicester City giữ vững thành tích toàn thắng sau lượt đi vòng bảng Champions League.

Champions League luôn đề cao kinh nghiệm. Tuy nhiên, Leicester City đang khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi chứng minh kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao không phải vấn đề có thể cản bước đội bóng này. Minh chứng rõ nét nhất của thầy trò Ranieri cho vấn đề này là thắng trận thứ ba liên tiếp tại vòng bảng Champions League. Mới nhất, họ hạ gục Copenhagen 1-0 với bàn thắng duy nhất của Mahrez ghi ở phút 40.


HLV Ranieri (trái) và Solbakken chào hỏi trước khi trận đấu bắt đầu

HLV Ranieri (trái) và Solbakken chào hỏi trước khi trận đấu bắt đầu

Việc Leicester City đang bay cao ở Champions League khiến tất cả đều ngạc nhiên, bởi đội bóng này đang bết bát ở đấu trường trong nước. Đương kim vô địch Premier League mới có 8 điểm sau 8 vòng đấu, xếp ở vị trí thứ 13 và chỉ hơn đội bóng nằm ở nhóm xuống hạng có hai điểm. Tuy nhiên, dường như có một Leicester City hoàn toàn khác ở đấu trường châu Âu.

Tất nhiên, Leicester City cũng khá may mắn khi rơi vào một bảng đấu khá nhẹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc dễ dàng giành chiến thắng, càng khó hơn khi thắng liền ba trận. Các đối thủ còn lại trong bảng đều giàu kinh nghiệm hơn hẳn nhà đương kim vô địch nước Anh, về chất lượng đội hình, Porto không thua kém Leicester City, bởi thế sự thăng hoa của thầy trò Ranieri là thành tích rất đáng ngợi ca.

Với 9 điểm sau ba trận đấu, Leicester chạm tay vào tấm vé tới với vòng knock-out. Đội bóng này cần tối thiểu hai điểm nữa để chắc chắn có vé đi tiếp, trong khi đó vòng bảng còn nguyên cả lượt về (1 trận sân nhà, 2 trận sân khách). Rõ ràng mục tiêu đi tiếp của Leicester không phải nằm ngoài tầm với của đội bóng này, thậm chí họ hoàn toàn có thể đứng đầu bảng G để nằm vào nhóm hạt giống trong lễ bốc thăm vòng knock-out.


Mahrez (giữa) ghi bàn thắng giúp Leicester hạ Copenhagen

Mahrez (giữa) ghi bàn thắng giúp Leicester hạ Copenhagen

Được thi đấu trên sân nhà, Leicester có phần tự tin và lấn lướt hơn Copenhagen, đội bóng đang đứng nhì bảng sau hai lượt đầu. Tuy nhiên sức ép của đội chủ nhà chưa lớn và họ không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Olsen. Phút 40, từ một pha tạt bóng bên trái vào của đồng đội, Slimani đánh đầu chuyền bóng ngang từ phải vào vừa tầm cho Mahrez bật lên đánh gót đưa bóng vào lưới mở tỉ số.

Bị thủng lưới Copenhagen buộc phải dồn lên. Phút 44, Cornelius băng lên thoải mái đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa, anh đưa bóng đi chệch cột dọc trái ra ngoài. Khá đáng tiếc cho đội khách khi họ có một cơ hội tốt hiếm hoi để ghi bàn, nhưng cú dứt điểm của Cornelius lại không đưa bóng đi vào lưới.

Sang hiệp hai, sự chủ động vẫn thuộc về Leicester. Phút 67, Slimani băng vào đệm bóng ở giữa vòng cấm địa đưa bóng dội xà ngang bật xuống, anh tiếp tục lao vào đá bồi tung lưới của đối phương. Trọng tài căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo của Leicester, tuy nhiên pha quay chậm cho thấy đội chủ nhà bị tước oan bàn thắng, Slimani đứng cao hơn một hậu vệ của đội khách khi đồng đội của anh chuyền bóng, vì thế không thể mắc lỗi việt vị.


Vardy đi bóng trước trong trận đấu gặp Copenhagen

Vardy đi bóng trước trong trận đấu gặp Copenhagen

Những phút cuối Copenhagen dồn lên mạnh mẽ hòng tìm bàn gỡ. Phút 87, từ quả tạt của đồng đội ở bên phải vào gần khu trung tâm Santander băng cắt đánh đầu vọt xà từ cách khung thành chỉ khoảng 6m. Hàng thủ của Leicester khá bị động trong tình huống tấn công này của đối phương.

Phút 90, Santander băng lên ở bên trái và căng ngang vào cho Cornelius dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa. Dù tiếp bóng hơi với nhưng tiền đạo số 11 bên phía đội khách vẫn tạo được một cú đệm có lực, bóng đi về bên trái. Thủ thành Schmeichel phản xạ xuất sắc, anh tung người đẩy bóng ra cứu thua cho đội nhà.

Đội hình thi đấu

Leicester City (4-4-2): Schmeichel 6; Simpson 6, Huth 6.5, Morgan 6.5, Fuchs 6; Mahrez 7.5 (Amartey 90), Drinkwater 6.5, King 6, Albrighton 6; Slimani 6 (Ulloa 89), Vardy 6 (Okazaki 85).

Copenhagen (4-4-2): Olsen 6; Ankersen 5.5 (Gregus 85), Jorgensen 5.5, Johansson 6, Augustinsson 6; Verbic 5 (Falk 66, 5.5), Kvist 6, Delaney 6.5, Toutouh 6 (Pavlovic 85); Santander 5.5, Cornelius 5.5.

Phù Sa