1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Colombia trên loạt “đấu súng”, Argentina tiến vào bán kết

(Dân trí) - Argentina đã trải qua 90 phút đầy khó khăn và chỉ hòa Colombia 0-0 sau 90 phút ở trận tứ kết Copa America 2015. Ở loạt penalty may rủi, Messi và đồng đội đã giành chiến thắng 5-4 để tiến vào bán kết.



Colombia được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Copa America, nhưng họ lại chọn lối chơi phòng ngự khi đối mặt Argentina. Đoàn quân HLV Martino áp đảo một cách toàn diện, nhưng sự thiếu may mắn khiến họ không thể có được bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.

Argentian đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận đấu này

Argentian đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở trận đấu này

Bước vào loạt đá 11m, bản lĩnh đã giúp Argentina thực hiện thành công 5 quả, trong khi Murillo và Zuniga lại dứt điểm hỏng. Thắng 5-4 sau loạt penalty may rủi, Argentina đã tiến vào bán kết Copa America năm nay và quên đi nỗi thất vọng bị loại dưới tay Uruguay ở tứ kết năm 2011.

Messi cùng đồng đội sẽ gặp đội thắng ở cặp Brazil-Paraguay và với những gì đã thể hiện, Argentina vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Đây là kết quả có phần tiếc nuối cho Colombia, bởi họ đã để lại nhiều dấu ấn nhất định ở giải lần này.

Argentina có nhiều thay đổi so với vòng bảng khi HLV Martino sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Messi-Aguero-Di Maria. Bên phía Colombia, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Cuadrardo, Rodriguez, Martinez, Gutierrez.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina đã chủ động ép sân nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút thứ 6, sau đường chuyền bên cánh trái, Pastore băng vào dứt điểm vào góc gần nhưng thủ môn Ospina kịp cản phá cứu thua cho Colombia.

Colombia đã giữ được kết quả hòa 0-0 sau 90 phút

Colombia đã giữ được kết quả hòa 0-0 sau 90 phút

5 phút sau, Di Maria dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng chưa thắng được thủ môn Ospina. Argentina ép sân một cách toàn diện, nhưng hàng thủ Colombia chơi với số đông và khá quyết liệt, khiến các tiền đạo Argentina phần nào bị tâm lý.

Phút 26, cú sút của Aguero bị Ospina cản phá và ở tình huống lao vào đánh đầu bồi, Messi cũng không thể đánh bại thủ môn Colombia. Argentina suýt chút nữa có bàn thắng ở phút 29 khi Di Maria tạt bóng vào trong, bóng đập chân Zapata đi lập bập khá nguy hiểm.

Những phút còn lại của hiệp 1, dù ép sân hơn nhưng Argentina không tạo thêm được cơ hội nào. Bước sang hiệp 2, Colombia thi đấu khá rắn và Cuadrado, Ospina liên tục có những pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Argentina.

Chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Colombia đã nhận đến 5 thẻ vàng. Lối đá rắn quá mức cần thiết của Colombia khiến Argentina có phần lúng túng, các miếng phối hợp trở nên quá đơn điệu và để đối thủ bắt bài.

Niềm vui chiến thắng của Argentina trên chấm 11m

Niềm vui chiến thắng của Argentina trên chấm 11m

Trong thế bế tắc, HLV Martino quyết định tung Tevez vào sân thay Aguero nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Colombia cũng quyết định đẩy cao đội hình tấn công và không chơi phòng ngự tiêu cực, giúp thế trận trở nên cởi mở và hấp dẫn hơn.

Colombia suýt làm nên điều bất ngờ ở phút 83 khi Jame Rodriguez đá phạt để Falcao băng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút cuối cùng của trận đấu, Tevez dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ Colombia phá bóng ngay trong vạch vôi. 90 phút trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 và hai đội bước vào loạt luân lưu.

Trong 6 lượt đá của Argentina, Lionel Messi, Garay, Banega, Lavezzi, Tevez thực hiện thành công, chỉ duy nhất Roja sút ra ngoài. Bên phía Colombia, cả Zuniga lẫn Murillo đá ra ngoài (Cuadrado, Falcao, James Rodriguez, Cardona sút chính xác), khiến Colombia chấp nhận thua 4-5 trên chấm luân lưu định mệnh.

Đội hình xuất phát

Argentina: Romero, Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo, Biglia, Mascherano, Pastore, Messi, Aguero, Di Maria.

Colombia: Ospina, Zuniga, Zapata, Murillo, Arias, Mejia, Ibarbo, Cuadrardo, Rodriguez, Martinez, Gutierrez.

Hằng Hà