1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Guardiola chính thức ra mắt tại Bayern Munich

(Dân trí) - Bayern Munich đã tổ chức một buổi lễ ra mắt huấn luyện viên mới lớn nhất từ trước đến nay để đánh dấu ngày triều đại Pep Guardiola chính thức bắt đầu tại sân Allianz Arena.

Mở đầu buổi phỏng vấn, Pep Guardiola gây ngạc nhiên khi phát biểu bằng tiếng Đức rất chuẩn: “Được có mặt tại đây là một món quà, là một cơ hội lớn đối với tôi”. Guardiola tiếp tục chia sẻ lý do lựa chọn dẫn dắt Bayern Munich: “Bởi vì những cầu thủ mà tôi sắp được vinh dự dẫn dắt và lịch sử của đội bóng. Lịch sử của Bayern đã làm cho đội bóng này trở nên đặc biệt. Khi được Bayern gửi lời mời, đó là một vinh dự lớn và tôi đã quyết định đến đây”.

Triều đại Guardiola chính thức bắt đầu tại Bayern Munich
Triều đại Guardiola chính thức bắt đầu tại Bayern Munich

Nói về quyết định chia tay Barcelona, Guardiola cho biết: “Tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời tại Barcelona, nhưng tôi cần những thử thách mới và Bayern Munich đã cho tôi cơ hội ấy. Tôi đã sẵn sàng để cống hiến mọi khả năng tốt nhất của bản thân mình. Hy vọng rằng thời gian tới sẽ là kỷ nguyên mà tất cả đều tự hào.”

Gây ngạc nhiên bằng cách phát âm tiếng Đức chuẩn xác đến đáng kinh ngạc, Guardiola giải thích: “Tôi đã sống một năm tại New York và đó là nơi tốt nhất để tôi tìm hiểu về nó (tiếng Đức). Hy vọng rằng trong tương lai gần sắp tới tôi sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức cũng như trình độ của tôi về ngôn ngữ này.”

Khi được hỏi về viễn cảnh chạm trán đội bóng cũ Barcelona, Guardiola cho rằng: “Tôi chưa biết khi chạm trán Barca tôi sẽ cảm thấy thế nào tuy nhiên đó sẽ là một trận đấu đặc biệt. Tôi đã ở đây nhưng tôi cũng đã trải qua một quãng thời gian không thể quên tại Barcelona. Vì vậy tôi chắc chắn đây sẽ là trận đấu không thể bỏ qua. Nhưng những gì mà chúng tôi chờ đợi phía trước là trận tranh siêu cúp với Dortmund.”

Guardiola thừa nhận ông sẽ phải chịu một áp lực rất lớn khi kế thừa vị trí của Jupp Heynckes, người vừa đưa Bayern Munich trải qua một mùa giải đại thành công. Tuy nhiên Guardiola vẫn tỏ ra đầy tự tin: “Tôi phải luôn sẵn sàng để sống chung với áp lực. Là một huấn luyện viên, bạn luôn luôn phải chịu một áp lực rất lớn. Tôi ý thức được điều này và chấp nhận thách thức lớn trước mắt.

Tôi được trao nhiệm vụ dẫn dắt một đội bóng mà mùa giải năm ngoái đã làm nên những điều phi thường là giành tới 4 danh hiệu. Tôi biết những gì chờ đợi tôi phía trước, đó là luôn luôn phải chơi tốt và luôn luôn phải giành chiến thắng.” Cuối cùng, khi được hỏi liệu có biến Bayern Munich trở thành phiên bản thứ hai của Barcelona, Guardiola khẳng định: “Bóng đá thuộc vệ các cầu thủ, không phải là huấn luyện viên. Người ta đến để xem cầu thủ thi đấu chứ không phải tôi và những cầu thủ Bayern khác những cầu thủ Barca”.

Theo ghi nhận của tờ Spiegel, buổi lễ ra mắt của Pep Guardiola đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Cụ thể, buổi lễ có sự hiện diện của khoảng 240 phóng viên trên khắp thế giới, từ Munich cho tới Barcelona, từ Brazil cho tới Nhật Bản hay Qatar.

Ngọc Trung