1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam: Sau trận gặp Hong Kong mới tính

(Dân trí) - Khi được hỏi về chiếc “ghế nóng” dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23, cả HLV Hoàng Văn Phúc và người được dự đoán sẽ lên tuyển sắp tới là HLV Hoàng Anh Tuấn đều cho biết sẽ trả lời vấn đề này sau trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) ngày 5/3 tới đây.

Sáng nay, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Do buổi đầu, trời lại có mưa nên HLV Hoàng Văn Phúc đã cho các học trò vào phòng tập có mái che, tập các bài tập với bóng và kết thúc bằng các bài thể lực nhằm giảm đi sức ì. Buổi tập của ĐTVN diễn ra khá vui vẻ. Cũng dễ hiểu khi 2 trận tới đây, các cầu thủ không gặp bất cứ áp lực nào. Nếu như trận gặp sinh viên Hàn Quốc chỉ là giao hữu, thì trận lượt về và cũng là trận cuối vòng loại Asian Cup gặp đối thủ Hong Kong chỉ còn tính chất thủ tục.
 
Tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn là dấu hỏi

Tương lai của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn là dấu hỏi

Buổi tập diễn ra khá nhanh, chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ. ĐTVN sẽ duy trì tập luyện 2 buổi/ngày và chỉ nghỉ những hôm có thi đấu. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá về lực lượng lần này của ĐTVN: “BHL chúng tôi đã phải đi xem 6, 7 vòng V-League vừa qua để bổ sung một số vị trí như trung vệ Khuất Hữu Long hay Văn Hiếu, Văn Bình và đặc biệt là sự trở lại của Minh Châu. Hi vọng với sự góp mặt của những cầu thủ này, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Hong Kong”.

Dù chỉ là trận đấu thủ tục, nhưng ông Phúc khẳng định ĐTVN sẽ chơi hết mình vì màu cờ sắc áo và chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất.

“Mục đích chính của đội tuyển là phải thi đấu tốt vì chúng tôi là ĐTQG. Thứ nhất để lấy lại hình ảnh cho đội tuyển trong mắt người hâm mộ Việt Nam. Thứ hai là BHL cũng muốn tìm thêm những gương mặt mới và đánh giá lại những gương mặt cũ để chuẩn bị cho AFF Cup năm nay”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Đánh giá về 2 đối thủ sắp tới, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trận đấu với sinh viên Hàn Quốc chỉ là bước đệm để ban huấn luyện lắp ghép đội hình và đưa ra những ý tưởng chiến thuật cho trận đấu với Hong Kong. Trong trận Hong Kong, đối thủ đã thắng ĐTVN ở lượt đi và có thành tích khá tốt những trận sau đó tại vòng loại Asian Cup, nên ĐTVN phải thi đấu hết khả năng.

Vấn đề mà báo chí và dư luận quan tâm nhất lúc này với ĐTVN là liệu ông Phúc có ở lại dẫn dắt tiếp hay không sau trận gặp Hong Kong. Nhà cầm quân người Hà Nội cho biết, đây là vấn đề rất nhạy cảm, hơn nữa ông vẫn đang còn hợp đồng với VFF. “Tôi sẽ trả lời vấn đề này sau trận gặp Hong Kong, chứ không phải lúc này”, HLV Hoàng Văn Phúc nói ngắn gọn.

Trong khi đó, việc HLV Hoàng Anh Tuấn được VFF mời lên làm trợ lý cho ông Phúc, được nhiều người dự đoán sẽ có một cuộc thay ghế sắp tới với vị trí HLV trưởng của ông Phúc. Ông Tuấn trước đây từng được VFF mời dẫn dắt ĐTVN nhưng một quan chức của VFF đã phản đối vì cho răng HLV người Khánh Hòa “chưa đủ tầm”. Tuy nhiên, trong tình cảnh các HLV nội tài năng từ chối lên tuyển, trong khi kế hoạch thuê HLV ngoại cũng không hề dễ dàng, nên ông Tuấn lại trở thành ứng cử viên nặng ký, nhất là khi HLV này vừa bị Hải Phòng chuyển xuống làm công tác trẻ.

Cũng như người đồng nghiệp của mình, ông Tuấn đã tránh nói về vấn đề mà theo ông đang rất “nhạy cảm” này, tuy nhiên HLV người Khánh Hoà cũng nói rằng việc được VFF mời lên tuyển dẫn dắt ĐTVN là một vinh dự lớn với ông.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục ngồi “ghế nóng”, hay sẽ phải ra đi để nhường vị trí cho HLV Hoàng Anh Tuấn? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ là vấn đề thời gian, bởi VFF cũng muốn ĐTVN được chuẩn bị kỹ trong năm nay, khi AFF Cup được tổ chức trên sân nhà.

Hà Nguyên