1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA công bố danh sách 23 trọng tài cầm còi tại World Cup 2006

(Dân trí)- Trong cuộc họp của Uỷ ban trọng tài FIFA được tổ chức hôm qua (31/3) tại Zurich (Thụy Sỹ), chủ tọa Angel Maria Villar Liona đã trịnh trọng công bố danh tính 23 trọng tài đại diện cho 23 quốc gia trên thế giới tham gia điều hành World Cup 2006 ở Đức.

Việc lựa chọn ra 23 người cuối cùng trong số 44 ứng cử viên là một nhiệm vụ không hề đơn giản đối với Uỷ ban trọng tài.

Để đi đến quyết định này, các thành viên Uỷ ban đã phải đánh giá hiệu quả làm việc của 44 ứng cử viên này trong suốt các giải đấu của FIFA, các giải vô địch châu lục cũng như các giải trong nước trong vòng 18 tháng qua.

Đồng thời, FIFA còn căn cứ vào kết quả đánh giá ở 2 cuộc hội thảo trước đó được tổ chức tại Frankfurt từ 12– 16/2/2005 và 21– 25/3/2005. Trong cuộc hội thảo thứ 2 nói trên, những ông vua sân cỏ đã phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế và sức khoẻ khắt khe.

Sau khi tiếp tục vượt qua “cửa ải” kiểm tra tâm lý, các ứng viên đã được Uỷ ban trọng tài FIFA tiếp xúc tiêng thông qua các cuộc phỏng vấn.

 

Cũng trong cuộc hội thảo thứ 2 ở Frankfurt, các trọng tài này còn được dạy cách ra quyết định nhanh trong các tình huống vi phạm Luật thi đấu do Uỷ ban Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) và những người soạn luật thông qua.

IFAB nhấn mạnh rằng các trọng tài và trợ lý sẽ phải tuân thủ các hướng dẫn này tại World Cup tới và cần xử nghiêm các lỗi về câu giờ, các hành vi thi đấu thiếu tính toán (như đánh cùi chỏ hoặc vào bóng thô bạo), kéo áo hay giả vờ ngã. Mục đích cao nhất của những việc làm này là nhằm bảo vệ các cầu thủ, và thông qua đó, bảo vệ các trận đấu.

 

 

FIFA công bố danh sách 23 trọng tài cầm còi tại World Cup 2006 - 1
 

Graham Poll (Anh), một trong những

trọng tài chính sẽ bắt tại WC 2006.

 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tự hào cho biết: “Đội bóng thứ 33 tại World Cup– 23 trọng tài làm nhiệm vụ tại Đức mùa hè này - họ là những người điều khiển trận đấu tốt nhất thế giới hiện nay. Đó là cách thức mà chúng ta tiến hành và họ sẽ đóng một vai trò sống còn tại giải đấu năm nay. Chúng ta sẽ đặt lên vai họ những yêu cầu thật khắt khe”.

 

World Cup 2006 dự kiến là kỳ World Cup đầu tiên sử dụng tổ trọng tài (1 trọng tài chính, 3 trợ lý) của cùng 1 nước, hoặc ít nhất là cùng 1 LĐBĐ điều khiển 1 trận đấu.

 

Ủy ban trọng tài giải thích rằng việc để các trọng tài đã làm việc cùng với nhau cùng điều hành 1 trận đấu sẽ làm tăng tính hiệu quả và kịp thời trong hành động. FIFA nhấn mạnh rằng “việc làm này sẽ giúp tăng chất lượng của những người cầm còi”.

 

Quyết định liên quan đến việc ấn định các trợ lý trọng tài theo các trọng tài chính tại World Cup mùa hè này sẽ được đưa ra ngay sau khi kết thúc hội nghị về trợ lý trọng tài được tổ chức tại Frankfurt từ 18 – 21/4 tới.

Sẽ có 3 trợ lý cho mỗi trọng tài chính và ít nhất 2 trong số 3 người đó phải vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra. Nếu không, cả 3 người, cùng với trọng tài chính, sẽ bị loại để thay thế bằng bộ tứ khác.

 

World Cup tới cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup có một tổ trọng tài dự khuyết gồm có 7 trọng tài chính và 14 trợ lý. Tổ trọng tài này chỉ phải thi hành nhiệm vụ khi có một tổ trọng tài nào đó không thể điều hành trận đấu, vì một lý do bất kỳ như ốm đau hay chấn thương, v.v.

 

23 vị trọng tài này sẽ được tập hợp hoàn toàn vào tổ trọng tài phục vụ World Cup. Họ sẽ phải tham dự tất cả các buổi tập huấn, các cuộc họp, và sẵn sàng làm nhiệm vụ bất kỳ lúc nào. Đồng thời, họ sẽ học được những kinh nghiệm quý báu từ việc điều hành giải đấu danh giá nhất thế giới này.

 

 

Danh sách 23 trọng tài chính sẽ bắt tại WC 2006:

 

ABDELFATAH  Essam (Ai Cập), AMARILLA Carlos (Paraguay), ARCHUNDIA Benito (Mexico), BATRES Carlos (Guatemala), BUSACCA Massimo (Thụy Sỹ), CODJIA Coffi  (Benin), DE BLEECKERE Frank (Bỉ), DE SANTIS Massimo (Italia), ELIZONDO Horacio (Argentina), IVANOV Valentin (Nga), KAMIKAWA Toru (Nhật Bản), LARRIONDA Jorge (Uruguay), MAIDIN Shamsul (Singapores), GONZÁLEZ            Manuel (Tây Ban Nha), MERK Markus (Đức), MICHEL Lubos (Slovakia),  POLL Graham (Anh),  POULAT Eric (Pháp),  PRENDERGAST  Peter (Jamaica),      RUÍZ Oscar (Colombia), SHIELD Mark (Australia), SIMON Carlos (Brazil), VASSARAS Kyros (Hy Lạp).

 

Hồng Kỹ

 Theo FIFA