1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer: "Tranh cãi với Cilic, trọng tài là do hiểu lầm"

Phù Sa

(Dân trí) - Trong trận đấu tại vòng hai Roland Garros, Roger Federer có những tranh cãi với trọng tài và Marin Cilic khi bị tố làm chậm trận đấu. Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sĩ cho biết tất cả chỉ là hiểu lầm.

Ở trận đấu giữa Marin Cilic và Roger Federer tại vòng hai Roland Garros đã có một chút tranh cãi giữa Federer với trọng tài và cả Cilic. Vụ việc xảy ra khi Cilic đang dẫn trước 3-1 trong set thứ hai, tay vợt người Croatia đã phàn nàn về việc Federer thi đấu quá chậm, trọng tài điều khiển trận đấu  Emmanuel Joseph cũng đã cảnh cáo tay vợt người Thụy Sĩ. 

Federer: Tranh cãi với Cilic, trọng tài là do hiểu lầm - 1

Federer tranh cãi với trọng tài...

Federer: Tranh cãi với Cilic, trọng tài là do hiểu lầm - 2

... và gọi cả Cilic lên tranh cãi.

Ngay lập tức, Federer dừng trận đấu, tiến lên lưới tranh cãi với trọng tài và lôi cả Cilic để tranh luận. "Có phải tôi chơi chậm quá không", Federer hỏi Cilic khi đang đứng trên lưới, quay lưng lại với trọng tài. "Tôi chơi quá chậm? Không, tôi hiểu luật". 

Cilic trả lời: "Anh không chơi quá chậm, nhưng trong một vài thời điểm, tôi đã phải đợi anh". Federer phản pháo lại: "Tôi hiểu. Nhưng tôi đang đi từ góc này sang góc kia để cố gắng lấy chiếc khăn của mình. Tôi thậm chí không cố ý làm như vậy". Cilic nói lại: "Điều đó được thôi, nhưng tôi thấy anh đang chơi như thế này mọi lúc".

Trước đó, Cilic cũng đã phàn nàn với trọng tài về việc Federer chậm trễ trong việc đưa bóng nhập cuộc, khiến anh phải chờ đợi lâu. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên theo quy định các tay vợt sẽ tự lấy khăn lau mồ hôi, thay vì được các tình nguyện viên đưa khăn như trước đây. Do khăn để cố định tại một góc, nên việc tự di chuyển đi lấy khăn của các tay vợt cũng khiến các trận đấu bị gián đoạn. 

Federer được biết đến là "Tàu tốc hành" không chỉ bởi lối đánh nhanh trong trận, còn bởi anh không để các trận đấu dừng lại lâu, ít dùng khăn, ít để đối thủ phải chờ đợi khi họ đã sẵn sàng. 

Trọng tài người Joseph cho rằng Federer hiểu anh đang làm chậm trận đấu, tuy nhiên tay vợt người Thụy Sĩ khẳng định anh không cố ý làm như vậy. "Giờ tôi thậm chí không dám lấy khăn của mình nữa", Federer bực tức nói với trọng tài với Joseph.

Federer: Tranh cãi với Cilic, trọng tài là do hiểu lầm - 3

Federer thắng 6-2, 2-6, 7-6, 6-2 trước Cilic. 

"Tôi không cảm thấy mình thi đấu quá chậm. Tôi luôn cảm thấy mình không bắt đối thủ phải chờ đợi lâu, nhưng rõ ràng Cilic muốn thi đấu nhanh hơn. Bây giờ, tôi không nhận ra điều đó", Federer nói sau trận đấu. "Tôi chỉ cảm thấy như đó là một sự hiểu lầm ở nhiều cấp độ". 

Tay vợt người Thụy Sĩ cho biết anh không để tâm nhiều tới sự có vừa diễn ra, thậm chí còn đùa rằng bản thân có vẻ như là một người mới chơi quần vợt. "Tôi chẳng hiểu mọi chuyện, cũng không cố tìm ra câu trả lời, tôi đoán tôi chỉ là người mới tham gia thi đấu. Dẫu vậy, thật thú vị khi tôi vượt qua trận đấu với một chút năng lượng trong đó", Federer nói.