1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer "thắng đẹp" ở trận mở màn Roland Garros

Phù Sa

(Dân trí) - Loại bỏ những lo lắng về việc có thể sớm trở thành khán giả tại Roland Garros 2021, tay vợt hạt giống số 8 Roger Federer đã giành chiến thắng ấn tượng trước Denis Istomin.

Những trận thua chóng vánh tại Qatar Open hay Geneva Open, cộng thêm việc nghỉ thi đấu thời gian dài để phẫu thuật đầu gối khiến Federer bị nghi ngờ khi tham dự Roland Garros 2021, thậm chí anh còn bị nghi ngờ việc có thể gác vợt sau vòng đấu đầu tiên. 

Tuy nhiên, Federer không làm người hâm mộ thất vọng. Tay vợt người Thụy Sĩ đã thi đấu tốt trong trận đấu ra quân tại Roland Garros trước tay vợt hạng 203 Denis Istomin và giành chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-4, 6-3 sau chỉ 1 giờ 33 phút.

Federer thắng đẹp ở trận mở màn Roland Garros - 1

Federer thi đấu ở trận đấu tại vòng một Roland Garros.

FedEx có trận đấu rất xuất sắc, anh không cho đối thủ một lần có cơ hội bẻ game, tỷ lệ giành điểm trong giao bóng của hạt giống số 8 rất cao, điểm trong giao bóng một đạt (37/46) và giao bóng lại đạt 79% (15/19). Federer tạo ra tới 40 winner và chỉ mắc 20 lỗi tự đánh hỏng.

Cùng với việc bẻ thành công năm game của đối thủ, Federer đã dễ dàng vượt qua thử thách đầu tiên. Không có vẻ như Federer sẽ sớm dừng bước nếu tiếp tục thể hiện được phong độ chói sáng như ở vòng một. 

"Có rất nhiều điều để mong đợi. Thành thật mà nói, tôi không biết mình đang đứng ở đâu", Federer chia sẻ sau trận đấu. Tay vợt người Thụy Sĩ cho biết anh không hề nghiên cứu kết quả bốc thăm chia cặp, điều đó cũng có nghĩa Federer muốn tập trung vào sự thể hiện của bản thân, thay vì nghiên cứu đối thủ để tìm ra chiến thuật phù hợp.

"Hôm nay là một màn trình diễn tốt. Tôi hy vọng mình có thể làm lại điều đó trước một đối thủ khác vào thứ Năm hoặc bất cứ khi nào", Federer khẳng định.

Federer thắng đẹp ở trận mở màn Roland Garros - 2

Marin Cilic.

Đối thủ tiếp theo của Federer là Marin Cilic, nhà cựu vô địch US Open. Tại vòng đầu tiên, Cilic đã thắng tay vợt của nước chủ nhà Arthur Rinderknech (7-6, 7-1, 6-2). Cilic, 32 tuổi, cũng đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, tay vợt người Croatia hiện đang xếp hạng 47 ATP.

Cũng trong vòng đấu đầu tiên, tại nội dung đơn nam, một trận đấu cũng rất đáng chú ý là màn trình diễn của hạt giống số 2 Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga nắm giữ chuỗi thành tích kém cỏi tại Roland Garros với bốn lần liên tiếp không qua được vòng một. 

Medvedev đã phá dớp bằng chiến thắng 6-3, 6-3, 7-5 trước Alexander Bublik để giành quyền tiến vào vòng hai. Sự thể hiện của Medvedev trong vòng đầu tiên khá ổn, tỷ lệ giành điểm trong khi giao bóng tốt, có số lượng winners cao và hạn chế số lỗi tự đánh hỏng (28-16).

Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 4 Sofia Kenin đối đầu với nhà vô địch năm 2017 Jelena Ostapenko. Sau khi đăng quang tại Paris bốn năm trước, sự nghiệp của Ostapenko không phát triển tốt hơn, cô hiện xếp hạng 44 WTA. Giải đấu năm nay, nhà cựu vô địch đã gây thất vọng mạnh, Kenin thắng 6-4, 4-6, 6-3 để giành vé vào vòng hai.

Đương kim vô địch đơn nữ Iga Swiatek không gặp quá nhiều thách thức khi phải đối đầu với tay vợt 20 tuổi Kaja Juvan, Swiatek thắng 6-0, 7-5 để tiến bước vào vòng đấu tiếp theo.