1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Euro 2016 trước nguy cơ trở thành giải đấu nhàm chán

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử, VCK Euro có sự hiện diện của 24 đội tham gia. Với việc xác định xong 20 đội tuyển góp mặt tại nước Pháp mùa hè sang năm, Euro 2016 đứng trước nguy cơ trở thành giải đấu kém chất lượng và có nhiều trận đấu chênh lệch nhất lịch sử.

Nhằm kiếm thêm tiền bản quyền truyền hình từ trận đấu bằng việc tăng số trận, bảng đấu và tạo ảnh hưởng lớn đến các quốc gia thành viên, Chủ tịch UEFA Michel Platini quyết định tăng số đội ở Euro 2016 từ 16 lên 24 đội và giải đấu tại nước Pháp sang năm sẽ có 6 bảng đấu.

 

ĐKVĐ Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2016
ĐKVĐ Tây Ban Nha vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2016

 

Sự thay đổi này không vấp phải phản ứng từ các quốc gia thành viên, bởi cơ hội góp mặt tại VCK sẽ rộng mở với tất cả. Nhưng với những người hâm mộ thế giới, dù được xem số trận đấu nhiều hơn nhưng với việc có thêm nhiều đội tuyển “lạ lẫm” góp mặt, Euro 2016 sẽ có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và mất đi tính căng thẳng, hấp dẫn.

Vòng loại Euro 2016 đã kết thúc và ngoài chủ nhà Pháp, UEFA đã chọn ra được 19 đội tuyển sẽ tranh tài vào mùa hè 2016. Việc Hà Lan bị loại tạo ra sự tiếc nuối và giải đấu sẽ mất đi một nền bóng đá hùng mạnh. 4 suất còn lại sẽ được xác định với 8 đội thứ ba chia cặp đấu vé vớt lượt đi lượt về tháng 11 tới.

Hiện tại UEFA có tổng cộng 54 thành viên và với việc 24 đội được góp mặt tại VCK Euro 2016, khó tránh khỏi nhiều đội bóng yếu được hiện diện. Qua loạt vòng loại vừa qua thì có thể thấy rõ, nhiều bảng đấu không có tính cạnh tranh quá cao và việc giành suất dự Euro 2016 chưa bao giờ…dễ dàng đến vậy.

Nhìn vào thực lực các đội tuyển thì ngoài chủ nhà Pháp thì Đức, Italia và Tây Ban Nha sẽ là 4 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bị đánh giá thấp hơn 1 chút là Anh và Bồ Đào Nha, hai đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao tài năng nhưng họ bị coi là thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm và ít có cơ hội đua vô địch.

Trừ “lục đại gia” trên thì Bỉ cũng được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trải đều ba tuyến. Ngoài ra, Croatia cũng có nhiều ngôi sao đáng chú ý như Modric, Kovacic, Perisic, Rakitic và cũng là đội tuyển đáng xem ở Euro 2016.

 

Bale đã đưa Xứ Wales lần đầu tiên tham dự một VCK Euro
Bale đã đưa Xứ Wales lần đầu tiên tham dự một VCK Euro

 

Bên cạnh đó thì Nga, Ba Lan, Thụy Sỹ cũng là các đội tuyển giàu truyền thống, thường xuyên góp mặt tại các kỳ Euro. Ba đội tuyển này cũng có nhiều cầu thủ tài năng đang chơi ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và cũng xứng đáng góp mặt tại nước Pháp. Nhưng ngoài 11 đội tuyển trên, thì 9 đội bóng còn lại cũng để lại không ít sự nghi ngờ.

Áo chơi xuất sắc ở vòng loại với ngôi đầu bảng, nhưng thực lực của họ không được người hâm mộ đánh giá quá cao sau Euro 2008 kém cỏi trên sân nhà. Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở lại sau Euro 2008 đầy thành công, nhưng nền bóng đá này cũng không còn nhiều cầu thủ đáng xem của thế giới.

Hai người anh em Tiệp Khắc (cũ) là CH Séc và Slovakia cùng giành vé, nhưng cả hai không được đánh giá cao. CH Séc chỉ còn là cái bóng so với thời đỉnh cao của Nedved, Koller, Milan Baros, trong khi Slovakia chỉ có thể đóng vai “ngựa ô”, chưa đủ lực để tiến xa trong các giải lớn.

Bóng đá Romania sa sút không phanh kể từ sau Euro 2000 và họ góp mặt chỉ bởi rơi vào bảng đấu quá dễ dàng. Đặc biệt nhất, Euro 2016 sẽ đón chào 4 đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, mà tất nhiên người hâm mộ có lý do để hoài nghi về thực lực.

 

Iceland tạo nên kỳ tích khi lần đầu tham dự VCK Euro
Iceland tạo nên kỳ tích khi lần đầu tham dự VCK Euro

 

Hai đội tuyển thuộc Vương quốc Anh là Xứ Wales và Bắc Ailen đã làm nên điều thần kỳ khi đứng đầu bảng ở vòng loại. Nhưng Xứ Wales chỉ có duy nhất Bale được đánh giá cao còn Bắc Ailen chỉ là tập hợp những cầu thủ hạng trung tại Premier League. Cả hai đội tuyển này còn có điểm chung là chơi khá khô cứng và nhàm chán.

Sự hiện diện của Iceland mang đến nét mới cho Euro 2016 bởi lối chơi thể lực dựa trên thể hình to cao, nhưng họ không có cầu thủ nào được thế giới biết đến. Cuối cùng là Albania với kỳ tích lần đầu hiện diện ở một kỳ Euro nhưng rõ ràng, họ đang được đánh giá là đội tuyển yếu nhất ở Euro 2016 năm nay.

Euro 2016 hứa hẹn sẽ có những nét mới về sự đa dạng, phong phú trong lối chơi từ các nền bóng đá, kèm theo là những sự ấn tượng trên các khán đài SVĐ với nét văn hóa đặc sắc của CĐV từng quốc gia. Đó sẽ là thành công mà UEFA thu được bên cạnh vấn đề tài chính, nhưng rõ ràng đây sẽ là VCK Euro hứa hẹn nhàm chán và có sự chênh lệch về trình độ các đội bóng nhất từ trước đến nay.

4 tấm vé còn lại dự Euro 2016 sẽ được xác định qua các trận play-off. 8 đội tuyển tham dự vòng đấu này gồm Bosnia & Herzegovina, Ukraine, Thụy Điển, Hungary (nhóm hạt giống thứ 1), Đan Mạch, Ailen, Na Uy và Slovenia (nhóm thứ 2). Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia cặp vòng play-off EURO 2016 sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) vào ngày 18/10 tới. Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 12 và 14/11 và lượt về diễn ra vào ngày 15 và 17/11.

Anh Phương