1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Eden Hazard rực sáng: Phải chăng Mourinho đã bị “lừa dối”?

(Dân trí) - Hazard đã tìm lại niềm cảm hứng hay cầu thủ này đã “phản bội” HLV Mourinho? Tới nay, câu hỏi ấy vẫn mang nhiều tranh cãi. Dù sao, sự tỏa sáng của tiền vệ người Bỉ mùa này đang thực sự khiến những CĐV Chelsea nức lòng.

1. Ngay trước thời điểm rời Chelsea mùa giải trước, HLV Mourinho đã nói: “Tôi đang bị phản bội”. Sau đó, những CĐV The Blues đã chỉ đích danh ba cầu thủ “Fabregas, Eden Hazard, Diego Costa” là những… “con chuột nhắt” ở CLB.

Hazard đang tìm lại niềm cảm hứng dưới thời Conte
Hazard đang tìm lại niềm cảm hứng dưới thời Conte

Chelsea mùa giải trước là câu chuyện đáng quên. Từ nhà vô địch, họ đã rơi tự do trên BXH. Trong đó, những cá nhân kiệt suất như Eden Hazard, Fabregas, Ivanovic, Diego Costa… bỗng chơi tệ một cách khó hiểu.

Eden Hazard, Fabregas… có “phản bội” Mourinho hay không? Có lẽ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chỉ biết rằng, sau đó, cả Hazard lẫn Fabregas đều dành những ngôn từ đẹp đẽ nhất để nói về mối quan hệ với “Người đặc biệt”. Tất cả những thông tin chỉ nằm ở mức suy đoán bởi Mourinho cũng như các cầu thủ Chelsea đều muốn… chôn đi câu chuyện buồn này.

Thế nhưng, phong độ quá ấn tượng của Eden Hazard ở giai đoạn đầu mùa này đã khiến những người hâm mộ bất ngờ một lần nữa. Báo giới Anh một lần nữa nhắc tới câu chuyện của Mourinho mùa giải trước. Tờ Sky Sports đặt ra câu hỏi: “Phải chăng Eden Hazard đang chọc giận Mourinho?”.

2. Như đã nói ở trên, chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi này. Chỉ có một điều dễ nhận thấy (và đáng mừng), đó là sự tự tin của Eden Hazard đã trở lại. Trong đó, cú solo ghi bàn vào lưới Burnley chính là hình ảnh tiêu biểu để minh chứng cho điều này (thứ mà Hazard đã thiếu đi ở mùa giải trước).

Người có công lớn nhất giúp tiền vệ người Bỉ “tìm lại cảm hứng”, đó chính là HLV Conte. “Ông ấy đã cố gắng mang tới cho tôi sự tự tin. Chúng tôi đang trải qua mùa giải tệ hại và ai cũng muốn tốt hơn. Conte đã thúc đẩy động lực của các cầu thủ và làm tất cả để chúng tôi phát huy đầy đủ tố chất của mình” - Hazard chia sẻ sau chiến thắng trước Burnley.

Cả Hazard lẫn Mourinho đều muốn chôn vùi câu chuyện buồn mùa giải trước
Cả Hazard lẫn Mourinho đều muốn "chôn vùi" câu chuyện buồn mùa giải trước

Nếu như ở mùa giải trước, Eden Hazard phải chờ tới vòng 35 mới có được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở Premier League thì giờ đây, anh đã có được 2 bàn thắng qua 3 vòng đấu ở Premier League.

Những con số thống kê cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt. Mùa này, Eden Hazard có trung bình 5,7 lần đi bóng qua người/trận, tung ra 4,7 cú sút/trận và kiến tạo 2 cơ hội/trận. Nó vượt xa rất nhiều so với mùa trước, khi cầu thủ chỉ có 3,4 lần qua người/trận, tung ra 1,9 cú sút/trận và thực hiện 1,1 đường kiến tạo cơ hội/trận.

Bình luận trên đài BBC, huyền thoại Alan Shearer thừa nhận: “Hình ảnh của Eden Hazard 2 năm trước đã trở lại”. Trong khi đó, trên sóng BT Sport, Paul Ince đánh giá: “Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Sở hữu cậu ấy, Chelsea đủ sức vô địch Premier League”.

3. Có lẽ, khi mà những người trong cuộc đều muốn “chôn đi” câu chuyện buồn, việc đánh giá, suy xét Eden Hazard có thực sự “phản bội” Mourinho hay không chẳng còn quá cần thiết. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, nó còn gây áp lực cho tiền vệ người Bỉ.

Dù sao, đã quá lâu rồi, những người hâm mộ Chelsea mới nhìn thấy hình ảnh bùng nổ như vậy từ tiền vệ người Bỉ. Nó sẽ là hiện thân của The Blues thời kỳ mới, tươi sáng và đáng để chờ đợi hơn rất nhiều (cũng như việc Hazard gây thất vọng, kéo theo Chelsea xuống dốc).

Vận mệnh của Chelsea phụ thuộc rất lớn vào phong độ của Eden Hazard. Nếu tiền vệ người Bỉ có tội (chưa ai rõ điều này), hãy cứ coi như cầu thủ này đang chuộc lỗi. Hơn lúc nào hết, Eden Hazard cần sự ủng hộ của CĐV The Blues hơn là sự soi xét.

H.Long