1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đương kim vô địch Hà Nội không còn đáng sợ tại V-League

(Dân trí) - CLB Hà Nội hiểu rằng nếu thắng HA Gia Lai ở vòng 12, họ sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng TPHCM. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch V-League không thực hiện được điều đó, cho thấy các đối thủ của CLB Hà Nội giờ biết cách hoá giải đội bóng này.

Trước khi HA Gia Lai, CLB Hà Nội thua ứng cử viên rớt hạng Nam Định. Trước đó 2 vòng đấu Wake-Up 247 V-League 2019, họ thua Thanh Hoá – đội bóng ở thời điểm vừa nêu vẫn còn trong giai đoạn vật lộn với cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Xen giữa 2 trận thua Thanh Hoá và Nam Định, cùng trận hoà HA Gia Lai, CLB Hà Nội chỉ thắng được 1/4 trận thuộc 4 vòng đấu gần nhất. Nhưng trận thắng đấy lại diễn ra trước SHB Đà Nẵng, đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển giống CLB Hà Nội, nên tính thuyết phục trong chiến thắng vừa nêu giảm đi đáng kể.

Tức là các đối thủ bây giờ biết cách khắc chế lối chơi tấn công của đội bóng thủ đô, hay nói khác hơn CLB Hà Nội không còn đáng sợ với các đối thủ như chính đội này từng đáng sợ ở mùa giải năm ngoái.

Đương kim vô địch Hà Nội không còn đáng sợ tại V-League - 1

Việc giành điểm trước CLB Hà Nội không còn là nhiệm vụ bất khả thi với phần còn lại của V-League

Tầm HA Gia Lai vốn chưa bao giờ nổi tiếng ở khả năng phòng ngự mà vẫn có thể giữ sạch lưới trước nhà đương kim vô địch V-League, thì các đối thủ khác cũng có thể thực hiện được việc bảo vệ khung thành.

Mà CLB Hà Nội càng dễ mất điểm ở phần còn lại của mùa giải, thì cơ hội dành cho đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với đội bóng của bầu Hiển là CLB TPHCM càng lớn.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù CLB TPHCM đang dẫn đầu giải và cách CLB Hà Nội 4 điểm, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng đội bóng thủ đô mới là đội bóng có lực lượng mạnh nhất V-League.

Thành công của CLB TPHCM cho đến giờ là nhờ họ biết cách tận dụng những lần CLB Hà Nội sẩy chân để gia tăng cách biệt về điểm số, cộng với một chút may mắn nữa, chứ đội bóng thành phố không mạnh hơn CLB Hà Nội.

Đương kim vô địch Hà Nội không còn đáng sợ tại V-League - 2

Khánh Hoà đang tạm rơi xuống vị trí chót bảng

May mắn của CLB TPHCM đến từ việc nhiều đối thủ của CLB Hà Nội giờ bớt ngại đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm, trước khi họ góp phần giành điểm từ tay nhà đương kim vô địch V-League, để nâng bước đoàn quân của HLV Chung Hae Seong.

Trong khi đó, ngược xuống nhóm dưới, cuộc đua giành quyền trụ hạng chủ yếu vẫn xoay quanh một số cái tên chính, gồm Khánh Hoà (cuối bảng – hiện có 9 điểm), Quảng Nam (11 điểm) và Nam Định (12 điểm).

Nam Định về lý thuyết từng được xem là đội yếu nhất, có lực lượng kém nhất trong số các đội này. Tuy nhiên, thời gian gần đây đội bóng thành Nam lại thường xuyên có được những chiến thắng gây sửng sốt (đáng kể nhất là chiến thắng trước CLB Hà Nội cách nay 1 vòng đấu), giúp họ tạm vượt lên trên các đối thủ.

Quảng Nam cũng vừa có chiến thắng bất ngờ 3-0 trước Hải Phòng, ngay trên sân đối phương. Trong khi Khánh Hoà chưa có được những chiến thắng ngoài dự đoán như vậy.

Nhưng Khánh Hoà nếu quyết không buông xuôi thì vẫn không thể xem thường đội bóng của HLV Võ Đình Tân. Họ có thực lực, chẳng ai dám bảo rằng sẽ dễ dàng đánh bại Khánh Hoà trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thế nên, nếu Khánh Hoà vẫn kiên nhẫn và chắt chiu từng điểm một từ đây đến cuối giải, họ có khả năng trụ lại V-League. Và việc trụ hạng của Khánh Hoà vì thế sẽ đáng nhớ: Trụ hạng bằng thực lực!

Kim Điền

Đương kim vô địch Hà Nội không còn đáng sợ tại V-League - 3