1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam và bài toán thể lực tại AFF Cup 2018

(Dân trí) - Nếu tính đến việc tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cần lưu ý đến khả năng phải đá 7 trận trong vòng 1 tháng trời (từ 16/11 – 15/12), và bài toán thể lực chuỗi trận này đang được đặt ra trước mắt đoàn quân trong tay HLV Park Hang Seo.

Không tính trận đấu đầu tiên tại AFF Cup năm nay với Lào vào ngày 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua 3 trận liên tiếp thuộc vòng bảng chỉ trong vòng 8 ngày, từ ngày 16/11 – 24/11.

Cụ thể, đó là các trận gặp Malaysia trên sân nhà vào ngày 16/11, gặp Myanmar ở sân đối phương vào ngày 20/11, và trận đấu với Campuchia trên sân nhà vào ngày 24/11.

Cũng trong khoảng thời gian 8 ngày này, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển từ Hà Nội sang Myanmar, rồi từ Myanmar về lại Hà Nội, chứ không ở một chỗ như các giải đấu tập trung trước đó.

Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt thể lực nếu muốn đi đến tận trận cuối cùng của giải (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị tốt thể lực nếu muốn đi đến tận trận cuối cùng của giải (ảnh: Gia Hưng)

Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, rồi nhắm đến trận chung kết và ngôi vô địch, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải trải qua thêm 4 trận nữa, trong khoảng 2 tuần, từ đầu tháng 12 (các trận bán kết lượt đi bắt đầu vào ngày 1 và 2/12, trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 15/12).

Các trận đấu bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về, trên sân nhà và sân đối phương, nên đội tuyển Việt Nam và các đội bóng Đông Nam Á phải trong cảnh thi đấu, di chuyển và thi đấu. Thể lực của các cầu thủ vì thế sẽ đứng trước thách thức.

Khó khăn là khó khăn chung, nhưng với đội tuyển Việt Nam, vốn có thể trạng nhỏ con hơn hầu hết các đội bóng quốc tế, nên thể lực và sức chịu đựng luôn là vấn đề đối với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương trước đó cho hay với bất kỳ đội bóng nào, nếu đã xác định chinh phục các danh hiệu quốc tế, ắt phải chuẩn bị cho việc phải đá khoảng 6 – 7 trận trong vòng 20 ngày đến 1 tháng, từ trận đầu tiên cho đến trận cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam muốn thành công tại AFF Cup năm nay cũng phải sẵn sàng cho điều đó. Ngoài ra, phải đủ người để luân chuyển đội hình và tranh quá tải cho bất cứ vị trí nào.

Điều may mắn cho HLV Park Hang Seo là ở mỗi vị trí của đội tuyển hiện nay, ông Park ít nhất sở hữu đến 2 cầu thủ có chất lượng gần bằng nhau, để thay đổi khi cần. Thậm chí, vị trí khó tìm nhân sự nhất là tiền vệ tổ chức, đội tuyển Việt Nam hiện cũng có 2 tiền vệ tổ chức chất lượng cao là Quang Hải và Xuân Trường.

Còn về thể lực, có lẽ HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị cho các học trò về mặt này trong chuyến tập huấn vừa qua tại Hàn Quốc. Hiệu quả của chuyến tập huấn vừa nêu tới đâu thì vẫn phải chờ, và câu trả lời sẽ có về hiệu quả thi đấu, cũng như sự dẻo dai của đội tuyển đến mức nào tại AFF Cup tới đây?

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam và bài toán thể lực tại AFF Cup 2018 - 2