1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam nhận tin cực vui trước trận gặp Nhật Bản

An An

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo có đầy đủ 20 cầu thủ trong trận gặp Nhật Bản, ở lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiều ngày 28/3, đội tuyển Việt Nam nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR. Ngoài trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, các thành viên còn lại của đội Việt Nam âm tính với Covid-19.

Như vậy, 20 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều có đủ điều kiện để thi đấu trong trận gặp đội chủ nhà vào chiều mai, 29/3.

Đội tuyển Việt Nam nhận tin cực vui trước trận gặp Nhật Bản - 1

HLV Park Hang Seo không hài lòng về công tác chống dịch ở Nhật Bản (Ảnh: VFF).

Mới nhất, tiền đạo Hà Đức Chinh, trung vệ Adriano Schmidt và một bác sĩ đội tuyển tưởng như không được làm nhiệm vụ ở trận đấu với chủ nhà khi phải cách ly. HLV Park Hang Seo đã rất không hài lòng về quy định phòng chống dịch của nước chủ nhà Nhật Bản.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ rất tốt. Nhưng đội tuyển Việt Nam là đội khách, đại diện cho đất nước đi làm nhiệm vụ. Khi sang đến đây, chúng tôi phải chịu sự quản lý về phòng dịch quá mức. Điều này gây tổn thương về lòng tự trọng. Chúng tôi không nên bị đối xử như vậy.

Với tư cách là HLV trưởng, đội tuyển gặp khó khăn, gặp điều không đáng thì tôi cần phải nói. Nhưng tôi nói ra điều này, phía Nhật Bản cảnh cáo nếu tôi vi phạm quy định phòng dịch sẽ bị đưa đi cách ly 3 ngày.

Cách ly 3 ngày không vấn đề gì với tôi cả. Điều đó thực sự khiến chúng tôi tổn thương. Bởi việc nói ra những điều này là quyền lợi của chúng tôi. Tiêu chí xét nghiệm chỉ số CT của Việt Nam là 36, Nhật Bản là 40. Nếu Nhật Bản thông báo trước cho chúng tôi chuẩn bị thì tốt".

Đội tuyển Việt Nam nhận tin cực vui trước trận gặp Nhật Bản - 2

Đội tuyển Việt Nam có đủ 20 cầu thủ trong trận gặp Nhật Bản (Ảnh: VFF).

Về trường hợp của trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, ông Park cũng bày tỏ quan điểm: "Tôi đã yêu cầu chủ nhà Nhật Bản test PCR với trợ lý phiên dịch nhằm khẳng định tính chính xác. Bởi phiên dịch của tôi tự test thì kết quả âm tính. Nhưng đến hôm nay, phiên dịch của chúng tôi vẫn chưa được test PCR.

Tôi chỉ có một phiên dịch thôi, làm sao chỉ đạo được công việc. Một lần nữa, tôi muốn có sự quan tâm hơn nữa và tôn trọng hơn nữa từ phía Nhật Bản. Tôi nghĩ mình đúng khi quyết định nói ra những điều này".

Chiều 28/3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân chính Saitama. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19h35 theo giờ địa Phương (17h35 giờ Việt Nam) ngày 29/3. Ở trận đấu này, 60.000 vé đã được BTC bán hết, trong đó CĐV đội khách có 3.000 vé.

Đội tuyển Việt Nam nhận tin cực vui trước trận gặp Nhật Bản - 3