1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhiều ngôi sao "triệu đô" của Curacao

(Dân trí) - Xét thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam cũng không có việc gì phải quá lo lắng trước Curacao khi chúng ta chỉ cách họ 16 bậc. Thầy và trò HLV Park Hang Seo đã từng gặp những đối thủ mạnh hơn rất nhiều trên bảng xếp hạng như Iran, Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Những đối thủ mà Việt Nam đã từng gặp có vị thứ trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ để thua với tỷ số sát nút (để thua Iraq 2-3, Iraq xếp hạng 76; để thua Nhật Bản tỷ số 0-1, Nhật Bản xếp hạng 26; thua Iran 0-2, Iran xếp hạng 21). Còn Curacao hiện chỉ xếp hạng 82 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Tuy nhiên, dù có thứ hạng nằm ở nhóm giữa trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng Curacao, một đội bóng đến từ khu vực Concacaf lại rất đáng gờm với chúng ta, vì hầu hết các ngôi sao trong đội tuyển của họ hiện đang chơi bóng ở những giải bóng đá cao nhất Châu Âu, đặc biệt là ở giải ngoại hạng Anh.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhiều ngôi sao triệu đô của Curacao - 1

Curacao đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Ấn Độ tại King's Cup

Curacao đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong trận so tài ở lượt ra quân gặp Ấn Độ với chiến thằng 3-1. Ở trận đấu đó, dù không quá quyết liệt trong tranh chấp, nhưng các bàn thắng đến với Curacao khá đơn giản với sự tỏa sáng của các ngôi sao họ có trong đội hình.

Cái tên đáng chú ý nhất chính là Leandro Bacuna, cầu thủ đã nhiều năm thi đấu ở giải ngoại hạng Anh như Aston Villa, FC Reading và nay là Cardiff City – đội bóng vừa xuống hạng ở Premier League năm nay.

Tiền vệ Leandro Bacuna đã có 11 lần ra sân trong đội hình của Cardiff City ở mùa giải 2018/19 và 21 lần khoác áo cho đội tuyển Curacao trên tất cả đấu trường. Anh ghi tới 10 bàn thắng và từng giành chức vô địch Caribbean Cup vào năm 2017 cho đội tuyển quốc gia.

Leandro Bacuna được định giá 3 triệu euro, là cầu thủ có mức giá cao nhất tại King’s Cup. Anh cũng là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Curacao trước đội tuyển Ấn Độ vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhiều ngôi sao triệu đô của Curacao - 2

Bacuna dứt điểm mạnh mẽ ấn định chiến thắng 3-1 cho Curacao

Một ngôi sao khác cũng từng thi đấu tại giải ngoại hạng Anh là Cuco Martina, giữ chức đội trưởng của đội tuyển Curacao. Cầu thủ 29 tuổi này thuộc biên chế CLB Everton và đã thi đấu dưới dạng cho mượn ở Stoke City và sau đó là Feyenoord mùa giải vừa qua. Anh đã thi đấu 40 trận cho Curacao và ghi được 2 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhiều ngôi sao triệu đô của Curacao - 3

Hậu vệ Martina đã từng chơi cho Southampton, Everton và Stoke City, với gần 200 trận đấu tại giải vô địch châu Âu như Premier League hay Eredivisie

Trong mùa giải 2018/19, Martina khoác áo CLB Feyenoord theo dạng cho mượn. Trước đó, anh thi đấu cho các CLB Twente, Southampton, Everton và Stoke City (cho mượn). Với kinh nghiệm gần 200 trận thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như Premier League và Hà Lan, Martina là hậu vệ đẳng cấp nhất King’s Cup 2019.

Cầu thủ chạy cánh Elson Hooi của Curacao cũng là một cái tên nổi bật trong đội hình, đặc biệt anh cũng đã có bàn thắng vào lưới của đội tuyển Ấn Độ ở trận ra quân. Elson Hooi đã ghi được 7 bàn trong 19 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và anh cũng là người lập cú đúp giúp Curacao đánh bại Jamaica ở Chung kết Caribbean Cup năm 2017.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhiều ngôi sao triệu đô của Curacao - 4

Elson Hooi bứt tốc vượt qua hàng thủ của Ấn Độ ghi bàn vào lưới trống

Ngoài ra, trong đội hình của Curacao còn sở hữu rất nhiều tên tuổi đang chơi bóng tại các câu lạc bộ nổi tiếng như thủ môn Eloy Room khoác áo PSV Eindhoven, Gino Van Kessel đang chơi ở Bỉ trong màu áo CLB Roeselare... Gino là Vua phá lưới ở vòng loại Caribbean Cup 2017 (7 bàn). Sau đó, anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK Caribbean Cup 2017. Ở cấp đội tuyển, Gino đã ghi được 8 bàn trong 18 lần ra sân.

Một tin mừng là đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ nhưng vẫn giữ được sự điềm đạm, bình tĩnh và tự tin khi đối kháng với những đội tuyển có trình độ vượt bậc ở châu lục. Với đội hình thi đấu 4-3-3 mà HLV Park Hang Seo áp dụng nhuần nhuyễn cho các học trò trong suốt 2 năm qua, đã cho thấy sự nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam khi áp dụng lối chơi “phòng ngự chặt, phản công nhanh”.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với nhiều ngôi sao triệu đô của Curacao - 5

Tâm lý thoải mái cộng với việc đối thủ Curacao có phần chủ quan sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có trận đấu tốt khi gặp Curacao trong trận chung kết King's Cup

Đối với những đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, đa số họ đều hiểu sự nguy hiểm của Quang Hải với những pha sút phạt từ tình huống cố định, hoặc Công Phượng với kỹ thuật khéo léo trước khu vực cấm địa của đối phương nên họ rất hạn chế phạm lỗi. Cũng chính vì vậy mà đất diễn của Quang Hải, Công Phượng có phần hạn chế khi đối phương đã nắm rõ, thậm chí bắt bài.

Còn Curacao hoàn toàn không biết gì về đội tuyển Việt Nam nên đó chính là lợi thế của chúng ta khi vào trận. Chúng ta còn lợi thế khi tâm lý thi đấu thoải mái sau chiến thắng trước Thái Lan. Một lần nữa, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong chờ bản lĩnh của nhà vô địch AFF Cup trước cuộc chạm trán với đối thủ chưa một lần đối đầu như Curacao.

Sông Lam