1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển Việt Nam đá ở thế “cửa dưới” trước Thái Lan?

(Dân trí) - Hai trận đấu gần nhất được đánh giá là thành công của các đội tuyển Việt Nam trước U23 Hàn Quốc và đội tuyển CHDCND Triều Tiên đều là những trận mà đội đá với thế đội kèo dưới. Với Thái Lan, về lý thuyết họ cũng được đánh giá cao hơn chúng ta.

Lợi thế của đội “cửa dưới”

Có một điều không thể không nhắc đến là các đội tuyển Việt Nam thường thi đấu tập trung hơn, chặt chẽ hơn mỗi khi đá theo kiểu đội yếu, trước các đối thủ được đánh giá là mạnh. Khi đó, các cầu thủ thường phát huy tối đá công suất hoạt động, chịu khó chắt chiu số cơ hội ít ỏi mà họ có được.

Trước U23 Hàn Quốc và đội tuyển CHDCND Triều Tiên mới đây là những ví dụ điển hình. 2 đội bóng Đông Bắc Á đều được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đoàn quân của HLV Miura. Thế nhưng đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia đều không cho đối thủ có nhiều cơ hội.

Đội bóng sắp đá với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á , là đội bóng tập hợp hầu hết những cầu thủ tốt nhất của 2 đội vừa đá với U23 Hàn Quốc và đội tuyển CHDCND Triều Tiên, nên chuyện chúng ta có lặp lại được những gì từng thể hiện trước 2 đội bóng Đông Bắc Á là điều được chờ đợi.

Khách quan mà nói rằng, đội tuyển Thái Lan hiện nay vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam, dựa vào chất lượng con người và sự thăng tiến đều đặn, cũng như thành tích ổn định của bóng đá Thái Lan thời gian qua (vô địch SEA Games 27, vào bán kết Asiad 17 và vô địch AFF Cup 2014).

Đội tuyển Việt Nam sẽ có đối sách phù hợp trước Thái Lan (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam sẽ có đối sách phù hợp trước Thái Lan (ảnh: Gia Hưng)

Họ lại có thêm lợi thế sân nhà, nên đương nhiên họ càng được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, thì việc đá với tư thế đội kèo dưới không phải không có lợi cho đoàn quân trong tay HLV Miura.

Các cầu thủ sẽ ít phải chịu áp lực tấn công, áp lực phải đá đẹp trước đội bóng đất Chùa Vàng. Đây là trận đấu mà người hâm mộ sẽ không đòi hỏi đội bóng của HLV Miura phải bung đội hình lên thật cao để đá với người Thái.

Điều mà người ta chờ đợi nhiều nhất dĩ nhiên là kết quả. Mục tiêu của vị HLV người Nhật là đưa đội tuyển quốc gia đi xa hơn giai đoạn vòng loại đầu tiên, trong một bảng đấu mà Iraq vốn đã được mặc định là đội mạnh nhất. Muốn thế thì đội tuyển Việt Nam không thể để thua Thái Lan trong trận đầu.

Chờ đòn đánh bất ngờ

Khi bóng chưa lăn thì người ta rất khó đoán HLV Miura sẽ cho quân mình đá theo kiểu nào? Có thể ngay trong cùng một trận đấu này, vị HLV người Nhật sẽ chỉ đạo các cầu thủ chơi khác nhau, trong những thời điểm khác nhau.

Có thể đội tuyển Việt Nam sẽ không phòng ngự thụ động suốt cả trận, nhưng chắc chắn đội cũng không dại gì đá hào nhoáng suốt 90 phút, trước một đội bóng mạnh hơn mình. Tùy từng thời điểm mà đội tuyển Việt Nam của HLV Miura sẽ có những đối sách thích hợp.

CHDCND Triều Tiên từng bị bất ngờ với lối chơi như thế này của chúng ta. Đấy là một đội tuyển Việt Nam đang đá chậm rãi lại bất thờ tăng tốc, đấy là một đội tuyển đang chủ yếu chơi bóng dài trong các pha phản công, bỗng đột ngột chuyển sang phối hợp nhóm nhỏ, ban bật nhanh, tấn công trực diện vào đối thủ, trước khi ghi bàn.

Mà muốn làm được tất cả những điều đó, trước tiên đội bóng của HLV Miura cần một hàng phòng ngự an toàn, bởi nếu ta không thể phòng ngự an toàn thì khó nghĩ đến chuyện đứng vững trước người Thái đang càng ngày càng nhanh và khỏe. Rồi đồng thời đội tuyển Việt Nam cũng cần sự chính xác trong những pha phản đòn, nơi các tiền đạo cần chứng tỏ sự hiệu quả.

Sẽ là phi thực tế khi cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện giờ đã mạng ngang với Thái Lan, vốn có những bước phát triển đều đặn, có chiến lược rõ ràng trong suốt nhiều năm qua. Nên một đội bóng dưới cơ muốn có kết quả tốt trước đội bóng mạnh hơn thì trước tiên phải hơn đối phương về mặt chiến thuật, cũng như cách vận hành chiến thuật, giống như tính chất của người yếu thì phải dùng mưu vậy!

Kim Điền