1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan khủng hoảng tiền đạo: Sự thật hay “đòn gió”?

(Dân trí) - Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, xuất hiện thông tin Thái Lan khủng hoảng tiền đạo khi 2 chân sút nổi tiếng là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn chấn thương. Tuy nhiên, thực tế thì điểm mạnh nhất của Thái Lan không nằm ở hàng tiền đạo.

Ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất mà Thái Lan vô địch vào các năm 2014 và 2016, Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda là những chân sút chủ lực của đội bóng đất Chùa Vàng, đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á.

Cụ thể, Adisak Kraisorn là trung phong đá chính của đội tuyển Thái Lan, khi đội này vượt qua Malaysia ở chung kết AFF Cup 2014, còn Teerasil Dangda là tiền đạo chủ chốt giúp Thái Lan đánh bại Indonesia tại AFF Cup 2016. 

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại, 2 ngôi sao kể trên không còn giữ được phong độ tốt như xưa. Teerasil Dangda vắng mặt tại AFF Cup 2018, còn Adisak Kraisorn dù là vua phá lưới của giải đấu này, nhưng cũng chính là nhân vật đá hỏng quả phạt đền quyết định, khiến Thái Lan bị loại khỏi bán kết ngay trên sân nhà Rajamangala ở Bangkok, trước Malaysia.

Đội tuyển Thái Lan khủng hoảng tiền đạo: Sự thật hay “đòn gió”? - 1
Teerasil Dangda hiện không còn là nhân vật không thể thay thế ở đội tuyển Thái Lan

Nhắc đến các tiền đạo của đội tuyển Thái Lan hiện nay, người ta thường nói đến chân sút Supachai Jaided, hay “thần đồng” Suphanat Mueanta, trong khi Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn hiện sa sút hẳn so với thời đỉnh cao của chính họ.

Teerasil Dangda thất sủng ở giải nhà nghề Nhật Bản, trở về quê hương khoác áo Muangthong United, nhưng tiếp tục gây thất vọng cùng với phong độ không tốt của toàn đội Muangthong từ đầu mùa đến giờ. Cũng trong màu áo Muangthong United, Adisak Kraisorn cũng chẳng khá hơn.

Vả lại, hiện tại điểm mạnh nhất của đội tuyển Thái Lan không nằm ở hàng tiền đạo, mà phụ thuộc lớn vào sự thể hiện của các tiền vệ.

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin với vai trò nhạc trưởng mới là người được kỳ vọng nhiều nhất ở đội tuyển Thái Lan vào lúc này, chứ không phải Teerasil Dangda hoặc Adisak Kraisorn.

Chính HLV Akira Nishino khi tiếp nhận đội bóng đất Chùa Vàng cách nay không lâu, đã chỉ ra 3 cầu thủ quan trọng nhất đối với ông, ở đội tuyển Thái Lan, gồm các tiền vệ Chanathip Songkrasin và Thitiphan Puangchan, cùng cầu thủ chạy cánh Theerathon Bunmathan, chứ không phải các tiền đạo công thần vừa nêu. 

Có nghĩa là cho dù không loại trừ việc Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn chấn thương trước thềm vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, trước trận đấu giữa Thái Lan với đội tuyển Việt Nam gây ảnh hưởng đến đội bóng đất Chùa Vàng, nhưng kỳ thực, ảnh hưởng này không lớn. 

Không có Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn, đội tuyển Thái Lan vẫn còn các tiền đạo khác có thể thay thế vai trò của họ, như Supachai Jaided, hay chân sút lực lưỡng Sirod Chatthong – vốn thất sủng dưới thời các HLV Milovan Rajavec (người Serbia) và Sirisak Yodyarthai.

Hay nói cách khác, đội tuyển Thái Lan chưa đến mức suy yếu vì 2 tiền đạo nọ chấn thương, như cách miêu tả của truyền thông đất Chùa Vàng. Thậm chí, cho dù là họ đang chấn thương, họ vẫn có thể kịp bình phục trước khi vòng loại World Cup bắt đầu, nên các đối thủ của Thái Lan ở bảng G vòng loại cũng đừng để bị phân tâm xung quanh thông tin liên quan đến các tiền đạo của đội tuyển Thái Lan.

Kim Điền

Đội tuyển Thái Lan khủng hoảng tiền đạo: Sự thật hay “đòn gió”? - 2