1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Qatar bất bại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Thùy Anh

(Dân trí) - Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Qatar nằm ở bảng A và họ đã thi đấu thuyết phục khi thắng Luxemburg, Azerbaijan và hòa đối thủ mạnh CH Ireland.

Đội tuyển Qatar là chủ nhà của World Cup 2022 nên họ không phải tham dự vòng loại. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Qatar đã hoàn thành xong nhiệm vụ lọt vào vòng loại thứ ba (12 đội mạnh nhất), để đảm bảo suất dự Asian Cup 2023.

Do đã xong nhiệm vụ ở khu vực châu Á, đội tuyển Qatar sẽ không tham dự vòng loại thứ ba ở châu lục mình. Thay vào đó, Qatar đăng ký tham dự vòng loại World Cup ở khu vực châu Âu và họ được UEFA xếp vào bảng A cùng với Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Qatar bất bại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu - 1

Qatar thắng 2, hòa 1 trong ba trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Qatar sẽ tham dự bảng đấu này với tư cách đúng nghĩa là thi đấu giao hữu. Kết quả thi đấu với Qatar của các đội tuyển Bồ Đào Nha, Serbia, CH Ireland, Azerbaijan và Luxemburg sẽ không tính để xác định thứ tự trên bảng xếp hạng.

Với tâm lý thoải mái, đội tuyển Qatar chơi khá ấn tượng ở bảng A. Các nhà đương kim vô địch châu Á đánh bại Luxemburg 1-0 và Azerbaijan 2-1. Ở trận đấu gần nhất, họ cũng đã cầm hòa CH Ireland 1-1.

Ở trận làm khách trên sân của CH Ireland, đội chủ nhà dẫn trước 1-0 nhờ công McClean từ rất sớm. Nhưng Qatar đã chơi ấn tượng và gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Muntari đầu hiệp 1.

Trong ba trận đấu đã đấu, HLV Felix Sanchez đều tung ra sân những cầu thủ hay nhất của bóng đá Qatar như Boudiaf, Al Haydos hay Almoez Ali...

Mặc dù vậy, ba đối thủ mà Qatar đối đầu đều bị đánh giá thấp ở bảng A. Ở loạt trận sắp tới vào tháng 9/2021, đại diện Tây Á sẽ đối diện với thử thách thực sự khi đối đầu hai đội đang dẫn đầu là Bồ Đào Nha và Serbia.

Sau ba lượt trận ở bảng A vòng loại World Cup 2022 (không tính kết quả thi đấu của Qatar), Bồ Đào Nha và Serbia chiếm hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Luxemburg đứng thứ ba với 3 điểm còn CH Ireland, Azerbaijan chưa có điểm nào.